Ông Hải nói gì về văn bản của Ban Tuyên giáo Cà Mau?

VIỆT HOA |

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau gửi văn bản đề nghị ông Đoàn Ngọc Hải, phó chủ tịch UBND quận 1 phản hồi về phát ngôn "không biết luật thì về U Minh mà sống".

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sáng 28-9, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, cho biết ông chưa đọc được văn bản của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau.

"Thư ký của tôi thông tin có nhận được văn bản này nhưng giờ này tôi vẫn đang họp và chưa đọc được nội dung văn bản đó”, ông Hải nói.

Ông Hải cho biết sau khi tiếp cận văn bản, ông cũng sẽ có văn bản phản hồi lại Ban Tuyên giáo tỉnh Cà Mau về phát ngôn của mình.

"Thật tình tôi không có ý gì với người dân U Minh thân thương cả. Tôi chỉ muốn dùng hình tượng "luật rừng” để nhắc nhở các tài xế phải chấp hành quy định pháp luật thôi”, Phó Chủ tich UBND quận 1 cho biết.

Cũng theo ông Hải, gần một tháng công khai số điện thoại, ông đã nhận được hơn 4.000 tin nhắn động viên, khích lệ, ủng hộ của người dân TP.HCM và cả nước.

Đồng thời, cũng có gần 40 tin nhắn đe doạ của các đối tượng bị đoàn công tác liên ngành xử phạt.

Tối 27-9, dù trời mưa lớn nhưng đoàn công tác liên ngành do ông Hải dẫn đầu vẫn đi xử lý hàng loạt ôtô đậu trên vỉa hè, quán nhậu lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường Nguyễn Văn Thủ, Hoàng Sa, Trần Khắc Chân, Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư, Trần Quý Khoách, Trần Quang Khải...

Đã có tài xế đậu xe trên vỉa hè đường Trần Khánh Dư để vào quán ăn phở bị phạt tới 700.000 đồng.

Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, từ đầu năm đến nay đoàn kiểm tra liên ngành quận 1 đã lập biên bản, xử phạt hơn 8.000 trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè.

Trong số đó tập trung các lỗi vi phạm lấn chiếm vỉa hè buôn bán, đậu ôtô trên vỉa hè. Ông Hải cho biết sẽ tiếp tục đi kiểm tra để tình trạng ôtô không đậu trên vỉa hè ở địa bàn quận 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại