CSGT kiểm tra xe ô tô truy bắt tử tù vượt ngục đang bỏ trốn

Hoàng Hải |

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành kiểm tra các xe ô tô chạy qua địa bàn để truy tìm dấu vết tử tù vượt ngục Nguyễn Văn Tình.

Hiện các đơn vị CSGT và CSCĐ được trang bị vũ trang của Công an tỉnh Quảng Ninh lập nhiều điểm, chốt trên các tuyến đường ở quốc lộ 10 và quốc lộ 18 thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh để tiến hành kiểm tra các xe ô tô di chuyển trên địa bàn, nhất là các phương tiện đi theo hướng ra vùng biên giới Móng Cái nhằm truy tìm dấu vết tử tù bỏ trốn Nguyễn Văn Tình.

Đại úy Nguyễn Xuân Tiến - Đội trưởng Đội CSGT 1 - 18 (Phòng CSGT Quảng Ninh) cho biết: Sau khi nhận được chỉ đạo của Công an tỉnh Quảng Ninh và Phòng CSGT, đội CSGT 1 - 18 đã làm việc theo ca 24/24h theo các hướng đường đi liên tỉnh.

Đại uý Tiến cũng cho hay, không loại trừ việc tên tử tù bỏ trốn có thể nấp trên xe khách để ra biên giới trốn sang Trung Quốc. Để bảo đảm an ninh trật tự, các chiến sỹ đều trang bị vũ trang, lực lượng CSCĐ cũng đã được tăng cường tại các tổ TTKS và chốt trên tuyến.

Sau khi nhận được thông tin chỉ đạo, đơn vị đã triển khai kế hoạch kiểm tra, rà soát từ ngày 14/9 và sẽ duy trì cho đến khi đối tượng này bị bắt giữ nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện di chuyển trên tuyến đường.

Trước đó, PV đã tìm về quê Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại thôn Lập Thạch, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) - 1 trong 2 tử tù bỏ trốn khỏi trại tạm giam T16 vào đêm 10/9, để tìm hiểu.

Theo quan sát của PV, căn nhà gia đình Tình sinh sống là ngôi nhà 3 tầng nằm sát ngay trục đường chính dẫn vào trung tâm xã Đông Xuân.

CSGT kiểm tra xe ô tô truy bắt tử tù vượt ngục đang bỏ trốn - Ảnh 1.

Căn nhà gia đình Tình sinh sống nằm ngay cạnh trục đường chính dẫn vào xã Đông Xuân.

Kể từ khi nghe tin Tình cùng đối tượng Lê Văn Thọ (SN 1980, trú tại xóm 6 Thuỳ Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương) trốn khỏi phòng biệt giam, nhiều người dân xã Đông Xuân bàn tán xôn xao mỗi khi có người lạ xuất hiện trên địa bàn.

Thời điểm PV có mặt tại nhà Nguyễn Văn Tình (chiều 14/7), căn nhà được khóa kín chặt chẽ.

Chia sẻ với PV, một số người dân sinh sống ngay gần nhà Tình cho biết, vào ngày 12/9, có một chiếc ô tô đến đón bố mẹ và vợ Tình đi đâu không ai rõ.

CSGT kiểm tra xe ô tô truy bắt tử tù vượt ngục đang bỏ trốn - Ảnh 2.

Trại tạm giam T16 nơi hai tử tù bỏ trốn.

Nói về cuộc sống gia đình Tình, nhiều người dân cho biết, bố mẹ tử tù này là người rất hiền lành, buôn bán tạp hóa tại nhà, bố Tình làm thêm nghề lái xe taxi.

Tình là con đầu trong gia đình có 2 anh em trai.

Sau khi cưới vợ khoảng 2 tháng thì Tình bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy vào ngày 10/5/2016. Từ đó, vợ Tình ở cùng bố mẹ chồng rồi đi làm công nhân cho một công ty gần nhà.

CSGT kiểm tra xe ô tô truy bắt tử tù vượt ngục đang bỏ trốn - Ảnh 3.

Hai tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình (Thọ ảnh trái).

Nói về nhân thân của Nguyễn Văn Tình trước khi phạm tội và bị tuyên án tử hình, ông Bùi Đức Khải - Trưởng Công an xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai cho biết: Ở địa phương, Tình đã lập gia đình cách đây khoảng gần 2 năm.

Trước khi bị TAND TP Hà Nội xử mức án tử hình trong một vụ buôn bán ma túy vào tháng 4/2017, Tình có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ông Khải cũng xác định rằng, Tình sinh sống ở địa phương hoàn toàn bình thường.

Trước đó, vào đêm 10/9, Nguyễn Văn Tình và Lê Văn Thọ (SN 1980, biệt danh Thọ "sứt", trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, Hải Dương) đã bỏ trốn khỏi trại giam T16 Bộ Công an.

Đến chiều 16/9, tử tù Lê Văn Thọ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hiện các đơn vị nghiệp vụ đang truy tìm tử tù vượt ngục còn lại là Nguyễn Văn Tình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại