Trước thềm Đại hội 19, PLA liên tiếp "thay máu", bổ nhiệm loạt tướng lĩnh cấp cao

Thủy Thu |

Mới đây, ông Đinh Lai Hàng bất ngờ nhận chức Tư lệnh không quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA).

Đây là Tư lệnh thứ 12 của lực lượng không quân PLA. Người tiền nhiệm của ông Đinh Lai Hàng là tướng Mã Hiểu Thiên. Trước đó, ông Đinh đảm nhiệm chức vụ Tư lệnh không quân chiến khu phía Bắc. Ông này hiện đang giữ hàm Trung tướng.

Ngày 1/9, Đại học Hàng không không quân Trung Quốc đã tổ chức nghi lễ chào đón hơn 1.000 tân binh. Buổi lễ diễn ra hoành tráng với các màn biểu đến từ 2.000 học viên toàn trường. Tân Tư lệnh không quân Trung Quốc Đinh Lai Hàng đã tới tham dự buổi lễ trên.

Điều này cho thấy, trước thềm Đại hội khóa 19 đảng cộng sản Trung Quốc, sau Bộ trưởng Bộ tham mưu liên hợp quân ủy trung ương Lý Tác Thành, Tư lệnh lục quân Hàn Vệ Quốc, tầng lớp cấp cao trong PLA lại xuất hiện sự thay đổi lớn.

Theo tài liệu công khai, Đinh Lai Hàng sinh năm 1957, từng đảm nhận một số chức vụ như Tư lệnh không quân quân khu Thẩm Dương, Viện trưởng Học viện chỉ huy không quân v.v....

Trong lần trả lời phỏng vấn trước đây, Đinh Lai Hàng cho biết: "Không quân Trung Quốc là lực lượng tác chiến trên toàn lãnh thổ, bất luận nhiệm vụ ở khu vực nào, không quân đều chịu trách nhiệm đi đầu" và khẳng định, "không quân Trung Quốc có thể đánh thắng ở bất cứ cuộc chiến nào".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại