U22 Thái Lan bị gạch tên 100% khi HCV SEA Games vẫn còn đeo trên cổ

Lupo |

Thành công tại SEA Games tạm thời chưa phải cánh cửa để các cầu thủ trẻ Thái Lan bước lên bậc cao hơn.

Vài ngày sau khi trở về từ SEA Games 29, tổng cộng 10 cầu thủ U22 Việt Nam đã lên tập trung ĐTQG. Không ít người trong số này sẽ đá chính ở trận gặp Campuchia sắp tới thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019.

Điều trái ngược hoàn toàn xảy ra với đội tuyển Thái Lan. Trong danh sách của HLV Milovan Rajevac không có một cầu thủ U22 nào vừa nhận HCV SEA Games xuất hiện.

Một lí giải rất đơn giản: U22 Thái Lan vừa trải qua một giải đấu vất vả và cần được nghỉ ngơi. Nhưng trong đợt tập trung này, người Thái có tới 2 trận đấu. Việc không tạo cơ hội cho bất cứ cầu thủ nào ở đội hình vừa giành HCV SEA Games đương nhiên khiến người hâm mộ thắc mắc.

U22 Thái Lan bị gạch tên 100% khi HCV SEA Games vẫn còn đeo trên cổ - Ảnh 1.

Cầu thủ U22 Thái Lan sẽ hoàn toán vắng bóng tại 2 trận đấu vòng loại World Cup sắp tới.

Bên cạnh đó, bản thân những ngôi sao trong đoàn quân của HLV Worrawoot Srimaka cũng sẽ không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối. Dù thi đấu thành công thế nào ở các cấp độ trẻ, khoác áo ĐTQG vẫn luôn là điều vinh dự nhất.

Ở góc nhìn của các cầu thủ U22 là thế. Song với nền bóng đá Thái Lan nói chung, đây lại là tin mừng bởi họ đang có trong tay lực lượng vô cùng dồi dào.

ĐT Thái Lan hiện tại dù nói không với các nhà vô địch SEA Games thì vẫn vô cùng trẻ trung và tràn trề sinh lực. Rất nhiều trụ cột nằm khoảng 23-25 tuổi.

Có thể kể đến Chanathip Songkrasin mới 23 tuổi đã khoác áo ĐTQG đến 50 lần hay những cầu thủ tuổi trẻ tài cao như Tristan Đỗ, Adisorn Promrak, Siroch Chatthong.

U22 Thái Lan bị gạch tên 100% khi HCV SEA Games vẫn còn đeo trên cổ - Ảnh 2.

Chanathip đang thi đấu tại J-League cho Consadole Sapporo.

Sự đối lập giữa Việt Nam và Thái Lan còn thể hiện trong cách hướng đến các trận đấu. Dù phải gặp Iraq và Australia, người Thái vẫn tràn đầy tự tin. HLV Milovan Rajevac nói: "Chúng tôi đang rất khát chiến thắng và tin rằng mình có thể làm được việc đó".

Trong khi đó tại Việt Nam, đội trưởng Văn Quyết lại có phần rụt rè khi nhắc đến cuộc đọ sức với Campuchia. Tiền đạo thuộc biên chế CLB Hà Nội chỉ dám đánh giá tỉ lệ chiến thắng của 2 bên là 50/50.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại