Khi Thái Lan vẫn thách thức SEA Games, “tiểu Messi” Chanathip đã làm được gì ở Nhật?

Tiểu Mã |

Cách đây 2 năm, “Messi Thái” Chanathip Songkrasin từng khuynh đảo SEA Games. Giờ đây, anh lại đang tỏa sáng ở một mặt trận hoàn toàn khác.

Ngày 28/8, tờ Foxsportsasia có bài viết đánh giá về những thành công của Chanathip Songkrasin – người được ví là "Messi Thái" khi đầu quân cho Consadole Sapporo ở giải J-League 1 (Nhật Bản).

Tờ báo châu Á đánh giá: "Chanathip đã bắt đầu chứng minh tầm ảnh hưởng của mình tại Nhật Bản, điều mà chưa một cầu thủ ĐNÁ nào làm được trong thời gian gần đây.

Vẫn còn quá sớm để đánh giá một cầu thủ như Chanathip bởi anh mới sang Nhật Bản được vài tuần nhưng có thể khẳng định anh đã đạt thành công bước đầu khi chứng minh được giá trị của mình ở CLB mới.

Không còn nghi ngờ gì cả, J-League đang tìm kiếm những cầu thủ ĐNÁ vì lợi ích thương mại. J-League đã ký những bản thỏa thuận hợp tác với nhiều hiệp hội quốc gia ở khu vực ASEAN và đây là cơ sở để J-League chiêu mộ những cầu thủ chúng nhất và Chanathip là cái tên tiêu biểu…

…Hiện tại, người hâm mộ ĐNÁ hiểu rằng các ngôi sao của họ rất khó để sẵn sàng bước tới các giải hàng đầu châu Âu như Anh, Tây Ban Nha, Đức… nhưng Nhật Bản lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Khi Thái Lan vẫn thách thức SEA Games, “tiểu Messi” Chanathip đã làm được gì ở Nhật? - Ảnh 1.

Chanathip đang có vai trò quan trọng trong lối chơi của Consadole Sapporo.

Hãy thử ví dụ Chanathip tới Anh, chắc chắn cậu ta sẽ rất khó hòa nhập bởi thể trạng quá nhỏ bé. Tuy nhiên, anh ta không gặp phải vấn đề đó khi sang Nhật Bản. Ở nước Nhật, Chanathip hoàn toàn có thể phát huy phẩm chất kỹ thuật của mình.

Cho tới bây giờ, các ngôi sao hàng đầu ĐNÁ khi tới Nhật Bản đã phải vật lộn để khẳng định bản thân mình. Như Lê Công Vinh chẳng hạn. Huyền thoại của bóng đá Việt Nam cũng từng đến Consadole Sapporo năm 2013 nhưng anh vẫn chủ yếu sắm vai trò dự bị. Với sự cố gắng của mình, Công Vinh đã ghi được 2 bàn trong 9 lần ra sân nhưng vẫn phải sớm quay lại Việt Nam thi đấu.

Sau đó đến lượt Irfan Bachdim của Indonesia. Cầu thủ từng sinh ra tại Hà Lan và trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Ajax cũng phải sớm chia tay Ventforet Kofu. Một ngôi sao khác ở ĐNÁ là Chan Vathanka của Campuchia cũng không thể đóng góp được nhiều cho FC Ryukyu ở J-League 3.

Nhưng tới lượt Chanathip, anh đã không gặp phải nhiều khó khăn đến vậy. Chanathip đã chứng minh được rằng CLB hoàn toàn đúng đắn khi chiêu mộ anh ấy. 

Consadole Sapporo đang phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng, vì thế mọi cầu thủ đến đây đều có rất ít thời gian để thích ứng. Bất kể là một ngôi sao đến từ đâu, họ sẽ phải khẳng định mình ngay từ trận đấu đầu tiên bởi mỗi vòng đấu là một cuộc chiến rất quan trọng với CLB.

Khi Thái Lan vẫn thách thức SEA Games, “tiểu Messi” Chanathip đã làm được gì ở Nhật? - Ảnh 2.

Hiếm có cầu thủ nào ở ĐNÁ có thể khẳng định được tài năng của mình ở Nhật như "Messi Thái".

Thứ Bảy vừa qua, Sapporo đánh bại Vegalta Sendai và đây là trận đấu mà Chanathip đã có màn trình diễn rất ấn tượng. Anh ta khiến hậu vệ đối phương gặp rất nhiều khó khăn bởi kỹ năng xử lý bóng khéo léo của mình.

Tại Nhật Bản, Chanathip cần khẳng định mình một cách nhanh chóng hơn so với ở Thái Lan. Các hậu vệ ở J-League có chất lượng cao hơn hẳn Thai League, đặc biệt là thể hình và thể lực. Đây là lý do để Chanathip đến với nước Nhật để cải thiện những kỹ năng chơi bóng của mình.

Hiện tại, Chanathip vẫn đang chứng minh rằng anh không chỉ là một ngôi sao ở Thái Lan mà còn là ở Nhật Bản nữa. Chanathip vẫn đang dần trở thành cầu thủ đầu tiên ở ĐNÁ gặt hái thành công ở J-League sau rất nhiều năm qua".

Hiện tại, Chanathip Songkrasin đã từ Nhật Bản trở về Thái Lan tập trung cùng ĐTQG chuẩn bị tham dự trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 gặp Iraq trên sân nhà ngày 31/8 tới.

Mặc dù ĐT Thái Lan đã hết cơ hội giành vé tới Nga dự VCK World Cup 2018 nhưng Chanathip và các đồng đội vẫn hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trên sân nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại