Sự lì lợm sẽ mang HCV SEA Games về cho U22 Thái Lan

Đoàn Dự |

Malaysia có lợi thế rất lớn tại SEA Games 29 mà họ làm chủ nhà, thế nhưng người Thái mới đích thực mang phong cách của Nhà vô địch.

Vào lúc 19h45 tối nay theo giờ Việt Nam, trận Chung kết môn bóng đá nam SEA Games 29 sẽ diễn ra giữa Thái Lan và Malaysia. Để tới trận đấu này, Malaysia đã toàn thắng 4 trận đầu vòng bảng, vượt qua cả Myanmar với tỷ số 3-1 rồi đánh bại Indonesia 1-0 ở Bán kết.

Hành trình của Malaysia là khá ấn tượng dù chưa thật sự màu mè như Việt Nam tại bảng B hay Myanmar tại bảng A (hai đội ghi nhiều bàn thắng nhất mỗi bảng). Tuy nhiên, Malaysia cũng đã đôi lần cho thấy, họ vào tới trận Chung kết phần nào nhờ tranh cãi của công tác trọng tài thay vì chuyên môn thuần túy.

U22 Thái Lan thì khác. Họ khởi đầu tệ rồi càng chơi càng hay và thể hiện được trình độ chuyên môn khá cao. Quan trọng hơn, sự bình tĩnh của Thái Lan ở những thời điểm quan trọng nhất cho thấy họ lì lợm đến mức nào.

Sự lì lợm sẽ mang HCV SEA Games về cho U22 Thái Lan - Ảnh 1.

HLV U22 Thái Lan đã sớm lo ngại công tác trọng tài ở trận Chung kết hôm nay. Hy vọng ông sẽ chỉ đạo các cầu thủ U22 Thái Lan thi đấu bĩnh tĩnh.

Sự lì lợm đó có thể là điều sẽ giữ lạnh những cái đầu cầu thủ Thái Lan tối nay trước một Malaysia sẽ được hàng vạn NHM cuồng nhiệt cổ vũ, cũng như thêm cả vị Vua áo đen chưa biết chừng.

Ở cặp đấu sớm lúc 15h30, Myamar sẽ đụng độ Indonesia để tranh HCĐ. Đây cũng là 1 cuộc chiến cân tài cân sức và sẽ rất thú vị.

Công Phượng vẫn có cơ hội đoạt danh hiệu Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải

Hiện Công Phượng đang có cùng 4 điểm với Aung Thu (Myanmar) và Thanabalan Nadarajah (Malaysia). Nếu 2 cầu thủ đội bạn không thể nâng cao thành tích hôm nay thì danh hiệu Vua phá lưới sẽ được chia 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại