Trung-Ấn đồng ý rút quân, chấm dứt cuộc đối đầu tại cao nguyên Doklam

Thủy Thu |

Thông tin trên được Đài truyền hình trung ương Ấn Độ công bố hôm nay 28/8.

Nhân dân nhật báo Trung Quốc dẫn nguồn Đài truyền hình trung ương New Delhi ngày 28/8 đưa tin, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, hai nước Trung-Ấn đã đồng ý kết thúc cuộc xung đột bắt đầu từ tháng 6 tại cao nguyên Doklam.

"Trong những tuần qua, hai nước đã duy trì liên lạc chặt chẽ qua kênh ngoại giao về sự kiện Doklam. Trong suốt quá trình, hai bên đều bày tỏ quan điểm và mối quan tâm lợi ích của các bên. Trên cơ sở đó, hai bên đồng ý nhanh chóng triển khai việc rút quân ở khu vực tranh chấp", người phát ngôn Bộ ngoại giao Ấn Độ nói.

Ngoài ra, tờ The times of India tiết lộ thêm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ tham gia Hội nghị thượng định BRCIS - nhóm các nền kinh tế mới nổi gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi - sẽ được tổ chức tại Hạ Môn, Phúc Kiến (Trung Quốc) từ ngày 3-5/9 tới đây.

Tuyên bố trên được cho là thông điệp chấm dứt cuộc đối đầu dai dẳng kéo dài hơn hai tháng giữa Bắc Kinh và New Delhi.

Xung đột Trung-Ấn bắt đầu từ trung tuần tháng 6 khi phía New Delhi chỉ trích Bắc Kinh cố tình thay đổi hiện trạng ở khu vực cao nguyên Doklam (Trung Quốc gọi là Donglang). Trước đây, hai bên luôn duy trì nguyên tắc: Ấn Độ kiến nghị hai bên đồng thời cùng rút quân tiến hành đối thoại trong khi Trung Quốc yêu cầu, điều kiện để đối thoại là New Delhi phải rút quân vô điều kiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại