“Ganh” với Việt Nam, Thái Lan muốn ăn thua đủ cùng BTC SEA Games

Tiểu Mã |

Người Thái đã gửi một kiến nghị lên BTC SEA Games 29 vì cho rằng họ đã bị “phân biệt đối xử” so với Việt Nam.

Cụ thể, tờ báo Siamsport vừa đăng tải thông tin rằng trưởng đoàn bóng đá nữ Thái Lan - bà Nualphan Lamsam khẳng định rằng phía Thái Lan đã gửi kiến nghị lên BTC SEA Games yêu cầu đổi lịch thi đấu ở lượt cuối cùng ở môn bóng đá nữ.

Theo lịch được công bố từ ban tổ chức thì ở lượt đấu cuối, ĐT nữ Thái Lan sẽ gặp Philippines lúc 15g00 chiều 24/8 (theo giờ Việt Nam) trong khi ĐT nữ Việt Nam lại được thi đấu muộn hơn gặp chủ nhà Malaysia, vào lúc 19g45.

Theo Siamsport thì có 2 lý do để người Thái muốn "làm căng" với ban tổ chức. Thứ nhất, việc phải thi đấu sớm sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề thể lực bởi việc phải thi đấu dưới cái nắng gắt lúc 15g00 ở Malaysia chẳng khác gì "hành xác", trong khi Việt Nam lại "dễ thở" hơn rất nhiều.

Thứ 2, hiện tại Việt Nam và Thái Lan vẫn đang bằng điểm (cùng 7 điểm sau 3 trận, nhưng Thái Lan xếp trên với hệ số +7 còn Việt Nam là +5). Tình thế này khiến lượt trận cuối cùng sẽ mang ý nghĩa quyết định đến ngôi Hậu và nhiều khả năng HCV sẽ được định đoạt bằng chỉ số phụ.

“Ganh” với Việt Nam, Thái Lan muốn ăn thua đủ cùng BTC SEA Games - Ảnh 1.

Trưởng đoàn Nualphan Lamsam cho rằng BTC đã không công bằng với ĐT nữ Thái Lan.

Phía Thái Lan cho rằng, đáng lẽ một lượt đấu có ý nghĩa quyết định như thế phải được diễn ra cùng giờ nhưng ban tổ chức lại xếp họ thi đấu trước và đây là điều hoàn toàn phi lý.

Không chỉ trưởng đoàn Nualphan Lamsam mà HLV Justin Spencer của ĐT Thái Lan cũng kịch liệt phản đối cách sắp xếp lịch của ban tổ chức.

Vị chiến lược gia này cho rằng: "Thật kỳ quái khi người ta lại không bố trí cho Thái Lan và Việt Nam đá cùng giờ với nhau, tôi thực sự không thể hiểu nổi.

Rõ ràng lợi thế lớn nhất bây giờ thuộc về Việt Nam vì họ biết cần ghi được bao nhiêu bàn vào lưới Malaysia để lấy HCV, trong khi nếu làm hết sức thì chúng tôi cũng chỉ có thể đánh bại Philippines rồi chờ kết quả của trận Việt Nam - Malaysia mới biết mình có vô địch hay không".

“Ganh” với Việt Nam, Thái Lan muốn ăn thua đủ cùng BTC SEA Games - Ảnh 2.

Nếu lịch thi đấu được giữ nguyên, ĐT Việt Nam sẽ có ít nhiều lợi thế so với Thái Lan.

Hiện tại vẫn chưa biết phía ban tổ chức SEA Games sẽ có động thái ra sao trước bản kiến nghị từ phía Thái Lan. Trong trường hợp lịch thi đấu được giữ nguyên thì thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có đôi chút lợi thế của riêng mình.

Tuy nhiên, đây là lúc thầy trò HLV Mai Đức Chung cần đặt quyết tâm hơn bao giờ hết để thắng đậm trước chủ nhà Malaysia. Đó vẫn là cơ sở lớn nhất để bóng đá nữ Việt Nam lấy lại ngôi Hậu từ tay người Thái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại