U22 Việt Nam bị Indonesia “báo hại” trước đại chiến Thái Lan

Tiểu Mã |

Chắc chắn HLV Hữu Thắng sẽ phải đau đầu vì trường hợp chấn thương nặng của tiền vệ Duy Mạnh.

Ở trận đấu tối qua, ngoài việc để Indonesia cầm hòa dù chơi hơn người và tạo ra nhiều cơ hội, U22 Việt Nam còn phải trả giá bằng chấn thương nặng của tiền vệ Đỗ Duy Mạnh. Đây là hệ quả của lối đá rát, không ngại phạm lỗi từ phía đội bóng xứ Vạn đảo.

Sau một pha va chạm mạnh với cầu thủ Indonesia, tiền vệ sinh năm 1996 đã phải rời sân ở phút 63 để nhường chỗ cho Tuấn Anh. Thậm chí anh còn phải nhờ đồng đội cõng vào đường hầm.

Sau trận đấu, HLV Hữu Thắng cho biết các bác sĩ đang kiểm tra chấn thương của Duy Mạnh. Tuy nhiên, theo những thông tin mới nhất thì nhiều khả năng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2015 sẽ phải nghỉ trận gặp Thái Lan vì 2 ngày nghỉ ngơi là quá ít để cầu thủ này có thể kịp bình phục.

U22 Việt Nam bị Indonesia “báo hại” trước đại chiến Thái Lan - Ảnh 1.

Duy Mạnh đứng trước khả năng rất cao vắng mặt ở trận đấu gặp Thái Lan.

Việc mất Duy Mạnh ở trận gặp Thái Lan sẽ là một tổn thất rất lớn với U22 Việt Nam, bởi người đá cùng với anh là Tuấn Anh cũng mới bình phục chấn thương. Ngôi sao HAGL hoàn toàn không có khả năng phòng ngự tốt như Duy Mạnh.

Trong trường hợp Duy Mạnh vắng mặt, có thể HLV Hữu Thắng sẽ sử dụng Đông Triều làm phương án thay thế bất đắc dĩ.

Ở cuộc đấu Thái Lan sắp tới, nhiệm vụ quan trọng nhất với U22 Việt Nam là không được để thua bởi chỉ cần hòa là Việt Nam chắc chắn vào bán kết. Do đó, vai trò của hàng phòng ngự là quan trọng nhất và hy vọng HLV Hữu Thắng có thể tìm ra giải pháp tối ưu nhất khi Duy Mạnh chấn thương để đảm bảo mục tiêu đề ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại