HLV Hữu Thắng sợ cành cong với phương án Đức Chinh?

Thanh Nam (bài và ảnh) |

Cho đến bây giờ dư âm về trận hòa mà như thua của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia vẫn làm NHM tiếc nuối xen lẫn sự bực tức. Phải chăng nguyên nhân khiến U22 Việt Nam bị cầm chân đến từ HLV Hữu Thắng?

Bảng B, SEA Games 29: U22 Việt Nam 0-0 U22 Indonesia

Chim sợ cành cong

Từ ngày lên dẫn dắt các ĐTQG Việt Nam, hình ảnh thủ môn Nguyên Mạnh đạp vào người Bayu Pradana và bị trọng tài Fu Minh rút thẻ đỏ tại trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 khiến ĐT Việt Nam chỉ còn chơi với 10 người trong thế bị dẫn bàn đã ám ảnh rất nhiều với HLV Hữu Thắng.

Thời điểm đó, ĐT Việt Nam đã hết quyền thay người và trung vệ Ngọc Hải đành phải xỏ găng, trở thành thủ môn bất đắc dĩ. Lúc đó, nhiều người không khỏi nuối tiếc khi đặt câu hỏi rằng, nếu ĐT Việt Nam còn quyền thay người và thủ thành Tuấn Linh được tung vào sân thì rất có thể khung thành của đội nhà sẽ an tâm hơn rất nhiều.

Nhưng trớ trêu thay, ĐT Việt Nam đã dùng hết 3 quyền thay người và Tuấn Linh đành ngồi ngoài với ánh mắt đầy âu lo, còn trên sân Ngọc Hải trong vai trò thủ môn bất đắc dĩ cứ làm đồng đội và NHM nơm nớp đứng ngồi không yên vì đơn giản anh không phải cầu thủ thuần gác đền.

HLV Hữu Thắng sợ cành cong với phương án Đức Chinh? - Ảnh 2.

Phải chăng HLV Hữu Thắng đang bị ám ảnh từ AFF Cup?

Tối 22/8, khi U22 Việt Nam chơi bế tắc trước U22 Indonesia (lại là đội bóng đến từ xứ Vạn đảo), giới chuyên môn đã nhận định đầu hiệp 2, HLV Hữu Thắng sẽ điều chỉnh nhân sự, tăng hỏa lực, làm mới hàng công hòng tìm kiếm bàn thắng.

Tuy nhiên, mãi đến phút 63, khi Duy Mạnh bị chấn thương, không thể thi đấu thì Tuấn Anh mới được tung vào sân. Và sau đó 12 phút, Quang Hải được thế chỗ Hồng Duy vốn đã đuối sức đi rất nhiều. Hai sự thay đổi người nhưng U22 Việt Nam vẫn bế tắc trong việc xé lưới đối thủ và nhìn cách Tuấn Tài thi đấu vụng về, ai cũng nghĩ Đức Chinh sẽ được tin dùng.

Nhưng không, U22 Việt Nam vẫn giữ nguyên đội hình để rồi rời sân với vỏn vẹn 1 điểm và các cầu thủ như "mất sổ gạo" sau trận đấu quá tệ về khả năng dứt điểm. Phải chăng ông Thắng sợ nếu thay đủ 3 người (đưa Đức Chinh hoặc Thanh Bình) vào sân sẽ khiến U22 Việt Nam rơi vào hoàn cảnh giống như trận đấu điên rồ với ĐT Indonesia tại AFF Cup 2016?

Tức nếu trước lối chơi "chặt chém" của đối thủ, U22 Việt Nam có người chấn thương mà đã hết quyền thay người thì cũng sẽ phải chơi thiệt quân như U22 Indonesia?

Thiếu sự linh hoạt

Phải thẳng thắn với nhau rằng trận đấu đêm qua không phải là trận mang tính knock-out, nhưng nếu bị thua hoặc hòa thì đương nhiên U22 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trong trận cuối gặp U22 Thái Lan.

Tuy nhiên, khi đồng hồ chỉ đến phút 64, U22 Indonesia còn chơi với 10 người và họ chỉ tập trung phòng ngự nhưng U22 Việt Nam lại không nhạy bén trong việc xoay chuyển nhân sự, lối chơi. Đối thủ chỉ biết giơ mặt chịu trận còn các cầu thủ U22 Việt Nam loay hoay xử lý bóng trong sự bế tắc cao độ.

HLV Hữu Thắng sợ cành cong với phương án Đức Chinh? - Ảnh 3.

Hồ Tuấn Tài và U22 Việt Nam loay hoay trước U22 Indonesia.

HLV Hữu Thắng lý giải nguyên nhân không đưa Đức Chinh vào sân vì sợ thời gian quá ít ỏi, tiền đạo người Phú Thọ này không kịp làm quen trận đấu nên khó ghi được bàn thắng. Lời giải thích đó đương nhiên không thể thuyết phục được NHM.

Vì dù gì anh cũng đã được giữ sức, không đá trận gặp U22 Philippines nên trạng thái rất sung mãn và hơn nữa đây là mẫu tiền đạo có khả năng "chịu đòn" tốt sau các pha đá rát của hậu vệ U22 Indonesia cũng như nhạy bén từ các pha cài đè, dứt điểm trong phạm vi hẹp.

Tuấn Tài được tin dùng trên sân khi trạng thái tâm lý của anh không tốt vì ngay trong hiệp 1, anh đã bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn. Nên khi tiếp tục chạy trên sân, đôi chân anh như đeo chì và điển hình là trong tình huống cuối trận, dù không bị ai kèm nhưng anh đã dứt điểm hỏng, ném đi đi cơ hội ngon ăn cuối cùng của U22 Việt Nam trong sự bực tức của NHM.

HLV Hữu Thắng sợ cành cong với phương án Đức Chinh? - Ảnh 4.

Nếu HLV Hữu Thắng thay thế hoặc hỗ trợ thêm người chia lửa cùng Tuấn Tài, tiền đạo này đã không bị đẩy vào thế khó.

Thực ra, Tuấn Tài dứt điểm kém thì đương nhiên anh chịu sự chỉ trích nhưng nếu anh được thay ra sớm thì U22 Việt Nam vừa có thêm sức mạnh và bản thân Tài cũng đỡ phải thi đấu với tâm lý trĩu nặng như vậy. Phải chăng HLV Hữu Thắng thiếu nhạy bén trong thay người nên đã khiến U22 Việt Nam bế tắc toàn tập trước U22 Indonesia?

U22 Việt Nam chỉ thu về 1 điểm và trận cuối các cầu thủ càng chịu áp lực hơn. Bởi dù chỉ cần 1 trận hòa là vào bán kết nhưng nên nhớ U22 Thái Lan cũng đang vào thế khó và rất khát thắng.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta phải chơi một trận sinh-tử với người Thái, khi mà thể lực cầu thủ đã bị bào mòn ở trận gặp U22 Indonesia. Sai một ly và có thể đi luôn chiến dịch SEA Games 29 là vì thế!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại