Trước tai nạn của tàu John McCain, Hải quân Mỹ từng gặp nhiều cú va chạm kinh hoàng

QS |

Tàu sân bay USS John F. Kennedy từng xảy ra tới 3 vụ chạm, khiến hàng chục người thương vong.

10 thủy thủ Hải quân Mỹ đang mất tích và 5 người khác đã bị thương sau khi tàu khu trục USS John McCain va chạm với một tàu chở dầu ngoài khơi Singapore vào sáng nay (21/8).

Theo tờ New York Times, đây là vụ va chạm thứ hai mà Hải quân Mỹ gặp phải kể từ tháng 6. Những tai nạn tương tự cũng từng xảy ra trong vài chục năm trở lại đây, trong đó có những vụ thương vong lớn.

Tàu khu trục Mỹ USS John S. McCain hư hại sau vụ va chạm

Ngày 17/6/2017: 7 thủy thủ đã thiệt mạng khi tàu khu trục USS Fitzgerald của Hải quân Mỹ va chạm với một tàu hàng treo cờ Philippines ngoài khơi Nhật Bản.

Báo cáo do Hải quân Mỹ công bố trong tháng 8 cho biết, trong vòng 90 giây sau va chạm, nước biển đã bắt đầu tràn vào tàu thông qua một lỗ hổng ở mạn phải, làm ngập khoang giường ngủ của các thủy thủ.

Hiện Hải quân Mỹ đã sa thải 2 sĩ quan cấp cao trên tàu USS Fitzgerald sau khi truy cứu trách nhiệm liên quan tới tai nạn này.

Trước tai nạn của tàu John McCain, Hải quân Mỹ từng gặp nhiều cú va chạm kinh hoàng - Ảnh 2.

Tàu USS Fitzgerald biến dạng sau vụ tai nạn

Ngày 9/5/2017: Tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường USS Lake Champlain va chạm với một tàu cá Hàn Quốc khi đang tiến hành các hoạt động thường lệ tại vùng biển quốc tế. Rất may, không có người nào bị thương.

Sau vụ việc, các thuyền viên trên tàu cá cho biết tàu của họ không được trang bị radio nên không nhận được các cuộc gọi cảnh báo từ Hải quân Mỹ.

Ngày 19/8/2016: Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Louisiana va chạm với tàu hỗ trợ của Bộ tư lệnh Hải vận Quân sự (MSC) khi đang tiến hành các hoạt động tại eo biển Juan de Fuca, ngoài khơi bang Washington.

Vụ tai nạn đã khiến cả 2 tàu bị hư hại nhưng không không có thiệt hại nào về người.

Ngày 20/11/2014: Hai tàu Amelia Earhart và Walter S. Diehl đã va chạm trong quá trình trao đổi hàng hóa tại vịnh Aden. Cả hai tàu này đều đang làm nhiệm vụ cung ứng cho các tàu chiến trực thuộc Hạm đội 5 - Hải quân Mỹ, đóng tại Manama, Bahrain. Không có ai bị thương.

Ngày 22/7/2004: Tàu sân bay John F. Kennedy va chạm với một thuyền buồm Ả Rập ở Vịnh Ba Tư. Chiếc thuyền buồm chìm ngay lập tức, toàn bộ thuyền viên được cho là đã thiệt mạng.

Hiện vẫn chưa rõ chiếc thuyền này chở theo bao nhiêu người nhưng được biết, đây là một loại thuyền truyền thống của Ả Rập, chủ yếu được dùng để vận chuyển hàng hóa và đánh bắt cá. Trung bình nó có thể chở theo 15 người.

Vụ việc xảy ra khi tàu Kennedy đang tiến hành các hoạt động xuất kích máy bay trong đêm. Con tàu của Hải quân Mỹ đã cua gấp để tránh chiếc thuyền Ả Rập. Tàu Kennedy không hề hấn gì sau cú va chạm ở mạn phải và không có thiệt hại về người, chỉ có 2 tiêm kích hạm trên boong tàu bị hư hại sau cú ngoặt.

Tuy nhiên, sĩ quan chỉ huy của tàu - Stephen G. Squires - đã bị sa thải.

Trước đây, vào ngày 22/11/1975, tàu Kennedy cũng từng xảy ra va chạm với tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Belknap (cũng của Mỹ) tại Địa Trung Hải, ngoài khơi Sicily, khiến chiếc tàu tuần dương bị phá hủy.

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra chỉ cách khoang vũ khí hạt nhân trên tàu vài mét. Đây là nơi đang cất trữ các tên lửa đất-đối-không Terrier mang đầu đạn hạt nhân.

Cuối cùng, kíp thủy thủ trên tàu cũng dập tắt được đám cháy nhưng vụ tai nạn đã khiến hàng chục người bị thương.

Trước tai nạn của tàu John McCain, Hải quân Mỹ từng gặp nhiều cú va chạm kinh hoàng - Ảnh 3.

Hư hại trên tàu USS John F. Kennedy sau va chạm với tàu Belknap.

Một năm sau, vào ngày 14/9, tàu Bordelon - chiếc tàu khu trục được điều tới để cứu hộ trong vụ tai nạn trên - lại xảy ra va chạm với tàu Kennedy trong quá trình tiếp nhiên liệu.

Kết quả là tàu Bordelon hư hại, một số thành viên trên tàu bị thương. Tàu Bordelon sau đó bị loại khỏi biên chế Hải quân Mỹ.

Ngày 13/7/2000: Tàu vận tải đổ bộ Denver và tàu chở dầu Yukon xảy ra va chạm khi thực hành tiếp nhiên liệu trong một cuộc tập trận của Hải quân Mỹ ở tây Hawaii.

Cả hai con tàu bị hư hại đáng kể nhưng không ai bị thương. Kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân vụ tai nạn do sự bất cẩn của một số thành viên trên tàu Denver.

Ngày 14/6/1989: Tàu ngầm tấn công Houston, từng xuất hiện trong bộ phim 'The Hunt for Red October' năm 1990, đã va chạm với tàu kéo thương mại Barcona trong quá trình quay phim ngoài khơi Nam California.

Vụ tai nạn khiến tàu Barcona bị chìm, một thuyền viên trên con tàu này chết đuối.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại