Chóng mặt xem chiến đấu cơ F-14 Tomcat "lộn mèo" trên không

Hà Linh |

Đoạn video tư liệu về chiến đấu cơ F-14 Tomcat của Mỹ vừa được "khai quật" khiến người xem không khỏi chóng mặt bởi những cú lộn vòng trên không.

F-14 Tomcat đã "nghỉ hưu" từ năm 2006 khi chiến đấu cơ F/A-18 bắt đầu ra mắt. Theo hãng tin Sputnik (Nga), F-14 Tomcat do Northrop Grumman sản xuất đã phục vụ cho Hải quân Mỹ trong nhiều thập kỷ, thường được điều động xuất kích từ tàu sân bay để tham gia đánh "giáp lá cà" trên không.

Dưới đây là đoạn video thử nghiệm F-14 Tomcat của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA):

F-14 Tomcat có khả năng thay đổi hình dạng khi bay bằng cách đổi vị trí của các cánh trên phi cơ. Tuy nhiên, khó khăn trong việc áp dụng công nghệ mới này khiến F-14 Tomcat thường lộn vòng không kiểm soát khi được thử nghiệm.

Một cây bút trên trang Popular Mechanics (Mỹ) giải thích: "Không khí không được lưu thông dễ dàng qua cánh của F-14 Tomcat trong quá trình chuẩn bị hạ cánh khiến phi cơ này đột ngột chệch hướng từ trái sang phải".

NASA đã tiến hành 200 cuộc thử nghiệm trên F-14 Tomcat để giải quyết vấn đề.Kể từ khi Iran mua F-14 Tomcat từ Mỹ trong năm 1976, đến nay chiến đấu cơ này vẫn hoạt động trong lực lượng không quân Tehran.

http://baotintuc.vn/quan-su/chong-mat-xem-chien-dau-co-f14-tomcat-lon-meo-tren-khong-20170817165951524.htm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại