Chồng cùng vợ cả ra tay giết hại dã man vợ lẽ mang thai 9 tháng

Anh Phương |

Động cơ gây án được cho là vì người vợ lẽ phát hiện ra chồng mình từng có 1 đời vợ nên đã đòi ly hôn.

Trang People đưa tin, một cặp vợ chồng ở bang Alabama, Mỹ phải đối mặt với hàng loạt tội danh giết người sau khi sát hại 5 người trong một gia đình và châm lửa đốt ngôi nhà của nạn nhân vào năm 2015.

Christopher Henderson, 42 tuổi, vừa bị kết án 19 tội danh giết người, trong khi đó với Rhonda Carlson, 44 tuổi, là 18 tội danh, theo thông tin chính thức từ văn phòng luật sư quận Madison, bang Alabama. Cả hai bị cáo cũng bị buộc tội phóng hoả cấp độ một.

Đại diện văn phòng luật sư quận cho biết, hai bị cáo Henderson và Carlson, vốn đã từng là vợ chồng trước kia, đã sát hại nạn nhân Kristen Smallwood, 35 tuổi. Theo trang tin AL, nạn nhân - cô Smallwood là vợ hai của bị cáo Henderson và đang mang thai 9 tháng.

Chồng cùng vợ cả ra tay giết hại dã man vợ lẽ mang thai 9 tháng - Ảnh 1.

Bị cáo Christopher Henderson (trái) và Rhonda Carlson

Một cảnh sát điều tra cho biết thêm, bị cáo Henderson khi bị bắt và giam giữ đã nói: "Tôi mừng vì cảnh sát đã kịp bắt giữ tôi, vì tôi cũng không thể sống yên ổn sau những gì tôi đã làm."

Kristen Smallwood Henderson là vợ thứ hai của Christopher Henderson, cả hai kết hôn vào ngày 26/9/2014. Vào thời điểm xảy ra vụ án, hai người đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn, nguyên nhân là do Kristen phát hiện ra chồng mình từng có một người vợ khác là Carlson. 

Được biết, nạn nhân đã cho lắp đặt hệ thống camera theo dõi ở nhà mình sau khi xin toà lệnh hạn chế tiếp cận đối với bị cáo Henderson.

Băng video theo dõi cho thấy Christopher Henderson đi vào ngôi nhà và cũng ghi lại được cảnh bị cáo Carlson tới gần ngôi nhà, tay đeo găng và mang theo một bình ga. Carlson and Christopher Henderson sau đó rời khỏi ngôi nhà trước khi khói bắt đầu bốc lên.

Chồng cùng vợ cả ra tay giết hại dã man vợ lẽ mang thai 9 tháng - Ảnh 2.

Ngôi nhà bị cháy rụi của nạn nhân

Lực lượng chức năng đã lục soát nhà của mẹ Henderson và phát hiện một chiếc ba lô mà con gái bị cáo nói Henderson đã mang theo khi trở về nhà vào buổi chiều ngày xảy ra vụ án. Trong chiếc ba lô có một dụng cụ mở khoá và băng dính. Cảnh sát cũng tìm thấy chiếc áo đen mà Henderson đã mặc khi gây án và một khẩu súng trong xe tải của Carlson.

Ngoài Kristen và Loryn – thai nhi chưa chào đời, 2 hung thủ còn giết hại con trai 8 tuổi của nạn nhân – cháu Clayton Clayton Chambers; mẹ nạn nhân, bà Carol Smallwood, 67 tuổi và cháu trai nạn nhân mới 1 tuổi, Eli Sokolowski.

Theo thông tin từ cảnh sát, bé Sokolowski bị đâm nhưng nguyên nhân tử vong chính là ngạt thở do vụ cháy. Bé Chambers bị đâm đến chết và bà Carol bị bắn chết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại