Căng thẳng ở trạm Cai Lậy: Xuất hiện đối tượng cản trở thu phí, trạm chưa hoạt động lại

T.Công |

Đây là lần xả trạm xuyên đêm đầu tiên ở trạm thu phí Cai Lậy (Tiền Giang).

Sau khi xảy ra việc tài xế dùng tiền lẻ qua trạm chiều 14/8 gây ùn tắc xe, trạm thu phí Cai Lậy đã phải xả. Ban đầu trạm chỉ xả 3 làn đường hướng từ TP. HCM về Vĩnh Long, nhưng vấp phải sự phản ứng gay gắt của tài xế. 

Sau đó, khoảng 17h, lãnh đạo trạm buộc phải xả hết các làn, nhân viên rời khỏi trạm, chỉ còn một số ở lại điều tiết giao thông.

Tin từ báo Zing.vn cho hay, từ thời điểm xả trạm chiều 14/8 cho tới 7h ngày 15/8, trạm thu phí vẫn chưa hoạt động trở lại và chưa biết rõ thời gian bán vé lại. Nhiều tài xế do không biết việc xả trạm nên vẫn cho xe di chuyển qua huyện lộ 63 và 67 (huyện Cai Lậy).

"0h hôm nay, tôi tưởng hàng chục nhân viên của trạm thu phí quay lại bán vé nhưng điều đó không xảy ra. Các phòng bán vé không có người suốt đêm, chỉ 4-5 bảo vệ đứng ngồi và ra hiệu cho những chiếc xe chạy chậm qua trạm để tài xế biết trạm đã được xả", báo Zing.vn dẫn lời một chủ quán ăn gần trạm thu phí Cai Lậy.

Báo VTC News cũng ghi nhận, sáng 15/8, không có bất kỳ nhân viên nào có mặt ở trạm để thu phí của các xe lưu thông qua đây, xe cộ lưu thông tự do ở cả hai chiều trên Quốc lộ 1.

Về sự việc trên, thông tin với báo Tuổi trẻ, ông Nguyễn Phú Hiệp (Giám đốc Công ty TNHH BOT Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang - chủ đầu tư dự án BOT tuyến tránh thị xã Cai Lậy,) xác nhận việc trạm tạm ngưng thu phí. Vị này nói "chưa biết" thời gian thu phí trở lại

Căng thẳng ở trạm Cai Lậy: Xuất hiện đối tượng cản trở thu phí, trạm chưa hoạt động lại - Ảnh 1.

Ghi nhận tại trạm thu phí Cai Lậy tối 14/8. Ảnh: Tiền phong

Cũng theo báo Tuổi trẻ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Tiền Giang Trần Văn Bon cho hay, qua thông tin từ trạm thì đã xuất hiện một số đối tượng cản trở và không cho thu phí và nhân viên trạm không tiếp tục thu để đảm bảo an toàn. Đơn vị sẽ làm việc với công an.

Trước đó, theo ghi nhận của báo Tiền phong, tối 14/8, một nhóm tài xế cũng đã kéo đến trước văn phòng Công ty TNHH BOT Đầu tư QL1 Tiền Giang để phản đối trong 30 phút rồi rời đi.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại