Cắt khóa nhà dân bắt gà Đông Tảo: "Phường có 14.000 hộ dân, thù làm sao hết"

T.Công |

Chủ tịch UBND phường 15 (quận Tân Bình, TP.HCM) cho rằng, cán bộ Hà đã không giữ được bình tĩnh.

Chia sẻ về sự việc đoàn kiểm tra cắt khóa, bắt 9 con gà Đông Tảo của gia đình anh Đào Tuấn Anh (đường Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM), ông Lâm Việt Thảo (Chủ tịch UBND phường 15) thừa nhận trên báo Zing.vn, cán bộ phường đã "nóng vội quá, không áp dụng đúng quy trình".

Theo ông Thảo, cán bộ Hà không giữ được bình tĩnh chứ không phải lộng quyền.

"Cán bộ phường chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ chứ không phải ép buộc hay gây thù chuốc oán với dân. Trong phường có 14.000 hộ dân, thù làm sao hết", báo Zing.vn dẫn lời Chủ tịch UBND phường 15.

Trên báo Thanh niên, ông Lâm Việt Thảo nói rằng, anh Tuấn Anh đã chống đối, không ra tiếp và thách thức. Còn về việc anh Tuấn Anh cho rằng do có "hiềm khích" nên mới bị để ý, ông Thảo khẳng định không có chuyện đó.

Ông cho hay, những hộ dân xung quanh thấy ô nhiễm, hôi thối từ việc nuôi gà của hộ anh Đào Tuấn Anh nên phảnh ánh. Việc phản ánh này là đúng.

"Không riêng gì gia đình anh Tuấn Anh, hàng năm phường tôi bắt hàng trăm con gia cầm chứ có phải một, hai con gì đâu mà hiềm khích", ông Thảo chia sẻ trên báo Thanh niên.

Vị Chủ tịch phường khẳng định, phường chỉ nhận sai việc bẻ khóa, còn việc bắt gà là đúng.

Ông Lâm Việt Thảo thông tin thêm trên báo Dân trí, thời điểm đoàn kiểm tra có mặt sáng 26/7, sau 15 phút chờ đợi nhưng anh Tuấn Anh không hợp tác nên đoàn quyết định cắt khóa. Khi đó, anh Tuấn Anh cũng có mặt và nói: "Phường cứ cắt khóa".

Cắt khóa nhà dân bắt gà Đông Tảo: Phường có 14.000 hộ dân, thù làm sao hết - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ clip

Anh Tuấn Anh chia sẻ trên báo Dân Việt, nếu phường đã thừa nhận có sự nóng vội thì phải đền bù và xin lỗi. Nếu không, anh sẽ kiện ra tòa để làm rõ hai vấn đề đó là có được nuôi gà trong nội ô hay không và việc bẻ khóa đúng hay sai.

Về những con chim bồ câu mà anh đang nuôi, phía phường khẳng định sẽ cho cán bộ xuống kiểm tra dịch tễ. Anh Tuấn Anh cũng cho biết, nếu nhận được văn bản khẳng định việc nuôi nhốt là vi phạm thì anh sẽ chuyển bồ câu đi nơi khác.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại