Vụ "bẻ khóa" nhà dân bắt 9 con gà Đông Tảo: Chủ nhà chưa nhận được phản hồi nào từ phường

T.Công |

Anh Đào Tuấn Anh (đường Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM) cho hay, từ hôm bị bắt gà đến ngày 30/7, anh vẫn không nhận được phản hồi từ phía UBND phường 15.

Chia sẻ trên báo Thanh niên hôm 30/7, anh Đào Tuấn Anh bày tỏ sự bức xúc về việc người trong đoàn kiểm tra đã "bẻ khóa" cổng khi anh không có mặt ở nhà, rồi bắt 9 con gà Đông Tảo đem tiêu hủy.

Từ khi sự việc xảy ra vào sáng 26/7 đến ngày 30/7, anh Tuấn Anh chưa nhận được phản hồi nào từ phía UBND phường 15.

"Tôi không hiểu văn bản hay điều luật nào cấm nuôi gà, nếu có thì cần được giải thích rõ là điều nào cấm. 

Nhưng dù có cấm hay không thì đoàn kiểm tra bẻ khóa cổng nhà tôi mà không có lệnh xét nhà thì là xâm phạm chỗ ở rồi", anh Đào Tuấn Anh nói với báo Thanh niên, đồng thời khẳng định sẽ kiện ra tòa nếu phía phường không xin lỗi.

Tổ trưởng tổ 34, phường 15, quận Tân Bình thông tin trên báo Zing.vn, các hộ dân xung quanh có đơn kiện lên phường vì nơi nuôi gà của hộ anh Tuấn Anh liền kề với lỗ thông gió nhà hàng xóm, mùi hôi thối bốc lên. Tuy nhiên, anh Tuấn Anh nói anh đã thuê nhà ở đường Phan Huy Ích 3 năm nay nhưng không thấy hàng xóm phàn nàn gì.

Vụ bẻ khóa nhà dân bắt 9 con gà Đông Tảo: Chủ nhà chưa nhận được phản hồi nào từ phường - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ clip

Cũng theo báo Zing.vn, luật sư Bùi Quang Nghiêm (Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM) phân tích, lý do mà đoàn kiểm tra "bẻ khóa" cổng nhà anh Đào Tuấn Anh nói để thực thi chỉ thị 02/2015 của UBND TP.HCM là không thuyết phục.

"Trong mọi trường hợp, không một ai được phép tùy tiện xâm phạm nơi cư trú của công dân khi chưa có lệnh khám xét của VKS", nguồn trên dẫn lời luật sư Nghiêm. Vị luật sư này còn cho rằng, việc "bẻ khóa" có dấu hiệu lạm quyền.

Trước đó, sáng 26/7, đoàn kiểm tra của UBND phường 15 cùng công an phường, dân phòng đến nhà anh Tuấn Anh. Một người trong đoàn kiểm tra đã "bẻ khóa" cổng để đoàn vào bắt 9 con gà Đông Tảo. 

Khi đó, anh Đào Tuấn Anh có việc ra ngoài và khóa cửa, trong nhà có em trai anh và một người cháu. Việc bắt gà này theo anh Tuấn Anh là không được hẹn trước. 

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại