Phó Chánh Thanh tra bị tố dùng chân dẫm tới tấp người khác được cấp trên đánh giá khá hiền

T.Công |

Anh Khanh làm đơn tố bị ông Nguyễn Tấn Tùng (Phó Chánh Thanh tra Nhà nước thị xã Ngã Năm) "dẫm lên người" và "cắn vào chân".

Ông Phạm Minh Huyền (Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra thị xã Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) xác nhận trên báo Giao thông đã nhận được đơn của anh Nguyễn Văn Khanh (SN 1976, ngụ khóm Vĩnh Sử, phường 3, thị xã Ngã Năm) tố bị ông Nguyễn Tấn Tùng (Phó Chánh Thanh tra Nhà nước thị xã Ngã Năm) đánh nhập viện.

Anh Khanh cũng đã gửi đơn tố cáo ông Tùng đến UBND thị xã Ngã Năm. Thiếu tá Hà Minh Đảm (Trưởng Công an phường 3, thị xã Ngã Năm) cũng xác nhận sự việc này có thật và cho biết đã báo cáo công an thị xã để có hướng xử lý.

Trong đơn của mình, anh Khanh tố bị ông Tùng "dùng chân dẫm đạp tới tấp lên người" và còn bị cắn vào chân rất sâu, dẫn đến ngất xỉu. Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 121 khám và chỉ định nằm viện theo dõi, nhưng do eo hẹp về kinh tế nên gia đình xin điều trị ngoại trú.

Bà Lê Thị Lệ (57 tuổi, ngụ khóm Vĩnh Sử, phường 3, thị xã Ngã Năm - người chứng kiến sự việc) khi chia sẻ trên tạp chí điện tử Nhà quản lý tỏ ra rất bức xúc với hành vi "đánh, dẫm đạp người dân" của ông Tùng. 

Trên báo Đất Việt, ông Diệp Long Giang (Chánh Thanh tra thị xã Ngã Năm) đánh giá, ông Tùng là người có tính cách "khá hiền" và đối xử đàng hoàng với anh em. Ông cũng chưa từng nghe đến chuyện ông Tùng đánh người.

"Hiện ông Tùng vẫn đi làm vui vẻ bình thường, không có biểu hiện gì của sự lo lắng hay phân tâm. Ông Tùng đã có vợ và 2 con, nhà cửa đầy đủ và sống hạnh phúc", Chánh Thanh tra thị xã Ngã Năm nói với báo Đất Việt và cho biết, giới chức địa phương đang lập tổ điều tra xác minh sự việc.

Theo chia sẻ của anh Nguyễn Văn Khanh trên báo Một thế giới, sự việc xảy ra từ 9/7, do mâu thuẫn rồi cự cãi về việc đậu xe với một người đi ngang đường, anh bị ông Tùng cùng một người khác chửi bới, lao vào đánh. Anh Khanh cho hay, hôm 14/7, ông Tùng có gọi điện thoại cho vợ anh nhận sai và mong gia đình bỏ qua.

Tuy nhiên, anh Khanh bày tỏ với báo Giao thông, vết thương ở chân của anh đang có dấu hiệu nhiễm trùng, sau khi xảy ra vụ việc ông Tùng cũng không một lời hỏi thăm nên anh bức xúc làm đơn tố cáo.

Vụ việc đang được giới chức địa phương làm rõ.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại