Siêu kình ngư Michael Phelps đua với cá mập trắng: Kẻ 8 lạng người nửa cân, ai thắng?

Nguyễn Hằng |

Cuộc đua dưới nước đầy khốc liệt, liệu siêu kình ngư Michael Phelps có đánh bại được cá mập trắng?

Cuộc đua kịch tính giữa Michael Phelps và cá mập trắng được cho là một trong những cảnh tượng đáng xem nhất trong chương trình "Tuần cá mập" của kênh Discovery nổi tiếng.

Dù được hỗ trợ bằng công nghệ tiên tiến, nhưng Michael Phelps, kình ngư người Mỹ từng 28 lần giành huy chương thế vận hội vẫn chịu thua kém cá mập trắng với cách biệt hai giây trên đường đua ở nội dung 100 mét tại Cape Town (Nam Phi) vào ngày 23/7/2017.

Trận chiến 100 m dưới nước đã kết thúc với phần thắng nghiêng về cá mập trắng - "gã khổng lồ" của đại dương.

Siêu kình ngư Michael Phelps đua với cá mập trắng: Kẻ 8 lạng người nửa cân, ai thắng? - Ảnh 1.

Michael Phelps bị chậm ở những giây cuối.

Xem video:

Cá mập trắng kết thúc trận đấu với thành tích 36,1 giây, nhanh hơn Michael Phelps 2 giây.

Công nghệ đặt biệt hỗ trợ Michael Phelps có tên là Lunocet monofin, một loại thiết bị cơ khí dày một milimet dùng để mô phỏng chuyển động của đuôi cá mập trắng. Monofin giúp tạo ra các lực nâng giống như cánh máy bay để đẩy cơ thể của Phelps về phía trước.

Những người làm chương trình tiết lộ, hai đối thủ bơi khác thời điểm, nhưng hình ảnh được ghép lại để tăng phần gay cấn cho cuộc đua.

Để đảm bảo an toàn cho kình ngư nổi tiếng người Mỹ, chương trình đã bố trí nhiều thợ lặn xung quanh đường đua.

Siêu kình ngư Michael Phelps đua với cá mập trắng: Kẻ 8 lạng người nửa cân, ai thắng? - Ảnh 3.

Rất cố gắng nhưng siêu kình ngư về đích kém 2 giây so với cá mập trắng.

Sở dĩ, chủ nhân của 23 chiếc HCV thế vận hội được trang bị thêm thiết bị tiên tiến vì cá mập trắng có thể đạt vận tốc tới 40 km/h sau những cú lao ngắn. Trong khi đó, Michael Phelps cho hay, anh có thể đạt vận tốc khoảng 8-9 km/h nếu nỗ lực hết sức.

Dưới sự hỗ trợ của công nghệ, Phelps có thể gia tăng tốc độ lên tới 12,8 km/h nhưng thực sự cá mập trắng có thể bơi quá nhanh.

Phelps nhận định: "Tôi thực sự phấn khích về tốc độ của cá mập khi di chuyển dưới nước, đặc biệt là kích thước của chúng".

Trước cuộc so tài hai ngày, Phelps đã xuống nước trong một chiếc lồng sắt và được nhiều con cá mập bao quanh.

Siêu kình ngư Michael Phelps đua với cá mập trắng: Kẻ 8 lạng người nửa cân, ai thắng? - Ảnh 4.

Michael Phelps có ý định tái đấu để phân thắng bại với cá mập trắng.

Dù thua cuộc, nhưng kình ngư người Mỹ có ý định tái đấu trở lại và đó có thể là trong môi trường nước ngọt.

"Dị nhân" làng bơi có thực thua cá mập trắng?

Sau khi trận đấu kết thúc với phần thắng nghiêng về cá mập trắng hung hãn của đại dương, nhiều khán giả cho ràng đối thủ của Michael Phelps thực chất chỉ là một con cá mô hình. Đây có thể là sản phẩm được Discovery đầu tư kỳ lưỡng và thông qua kỹ thuật 3D để dựng nên một cuộc đua ảo.

Nhiều người không tin thần tượng của họ có thể thua cuộc trong đường đua 100 m sở trường. Michael Phelps vốn được coi là một dị nhân thực sự trong bơi lội. Anh có thể bơi với tốc độ đáng kinh ngạc và đó là lý do vì sao kình ngư người Mỹ lại nắm giữ tới 23 HCV thế vận hội.

Nhưng có lẽ đứng trước một đối thủ khổng lồ, được rèn luyện với những đặc điểm cơ thể thuần thục trong môi trường nước như cá mập trắng thì thất bại của anh không có quá nhiều bất ngờ.

Tuy nhiên, nếu thật sự có một trận tái đấu, thì cuộc kịch chiến giữa dị nhân làng bơi và "sát thủ đại dương" vẫn rất khó để đoán trước phần thắng sẽ nghiêng về ai.

Ảnh/ Nguồn: Dailymail, Nypost, Washingtonpost

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại