Vụ 2 phụ nữ bị đánh vì nghi bắt cóc trẻ em: Triệu tập một số đối tượng

Hoàng Hải |

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc 2 phụ nữ đi bán tăm bị đánh trọng thương vì nghi bắt cóc trẻ em ở xã Mai Đình.

Liên quan đến sự việc chị Lê Thị Bảy (40 tuổi, trú tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ, Đức, Hà Nội) và chị Nguyễn Thị Phúc (52 tuổi, trú tại Ứng Hoà, Hà Nộ) trong lúc đi bán tăm bị đánh ở khu vực xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn đã triệu tâp một số đối tượng để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, vào sáng ngày 22/7, hai chị Lê Thị Bảy và Nguyễn Thị Phúc trong khi đi bán tăm tại Khu 1, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, đã bất ngờ bi người dân ở đây bắt giữ đánh đập vì người dân nghi ngờ hai chị có hành vi bắt cóc trẻ em.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, chị Bảy và chị Phúc đi bán tăm bông và không có hành vi bắt cóc trẻ em.

Hiện tại, chị Lê Thị Bảy đang được điều trị tại BVĐK huyện Sóc Sơn và tinh thần vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn, thâm tím mặt mũi, người phù nề.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại