Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình: Sắp xem xét kỷ luật ông Trương Quý Dương

Hoàng Đan |

Theo Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình, trong thời gian tới, Hội đồng kỷ luật của Sở sẽ họp và căn cứ vào sai phạm sẽ có hình thức kỷ luật cụ thể với giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh.

Liên quan đến sự cố y khoa khiến 8 bệnh nhân chạy thận ở Bệnh viện đa khoa Hòa Bình tử vong, trao đổi với PV chiều 7/7, ông Đào Quang Khánh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cho biết, hiện ông Trương Quý Dương (Giám đốc Bệnh viện) vẫn đang bị đình chỉ công tác lần 2.

Theo ông Khánh, căn cứ quy định của pháp luật thì ông Dương chỉ bị tạm đình chỉ công tác không quá 2 lần và mỗi lần 15 ngày.

"Hội đồng kỷ luật Sở Y tế tỉnh Hòa Bình chuẩn bị họp và đã yêu cầu ông Trương Quý Dương làm bản kiểm điểm, trong đó nêu rõ những thiếu sót của mình đến đâu và tự nhận mức kỷ luật phù hợp.

Sau đó, hội đồng sẽ xem xét và đưa ra hình thức kỷ luật cụ thể trong thời gian tới còn hiện tại ông Dương vẫn trong thời gian tạm đình chỉ công tác lần 2", ông Khánh thông tin.

Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình cũng bác bỏ tin đồn "cách chức đối với giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình" và cho biết, việc ông Dương có bị cách chức chức hay không còn tùy theo mức độ sai phạm trong vụ chạy thận làm chết người vừa qua.

"Tới đây, Hội đồng kỷ luật sẽ họp và xem xét sai phạm của ông Dương ở mức độ nào thì xử lý theo mức độ đó", ông Khánh nêu rõ.

Trước đó, đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cũng xác nhận, do bị tạm đình chỉ công tác nên ông Dương không phải đến cơ quan làm việc.

Liên quan đến tình hình của bác sĩ Hoàng Công Lương, người mới được tại ngoại, theo người thân, đến hôm nay sức khỏe của bác sĩ đã tốt hơn.

Trao đổi với PV, bệnh nhân Trần Văn Quang (SN 1966, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, 1 trong 10 nạn nhân sống sót sau sự cố chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình) không giấu nổi niềm vui khi hay tin bác sĩ Lương tại ngoại.

Ông Quang mong người luôn tận tình với bệnh nhân như bác sĩ Lương sẽ sớm trở về với công việc để chăm sóc các bệnh nhân bị suy thận.

"Tôi muốn một ngày gần nhất sẽ qua thăm bác sĩ Lương, để lại được bắt tay bác sĩ, nghe căn dặn, chia sẻ về cách chữa bệnh, về cuộc sống... , ông Quang chia sẻ.

Còn ông Lê Văn Tiến (Kim Bôi, Hòa Bình) người bệnh đã chạy thận nhân tạo 7 năm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cũng bày tỏ, việc bác sĩ Lương được tại ngoại đã không phụ lòng anh em bệnh nhân khi cùng ký đơn gửi cơ quan chức năng xin giảm nhẹ cho bác sĩ.

"Ai cũng mong bác sĩ về để lại tiếp tục chữa trị cho bệnh nhân. Bác sĩ tốt, tận tình với người bệnh lắm...", ông Tiến chia sẻ thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại