Ngồi máy bay 1 lúc là bạn lại thấy rét run, lý do là vì...

Phương Mai |

Cho dù máy bay có thay đổi độ cao hay bay qua những vùng trời khác nhau, chúng ta đều cảm thấy như đang bị đóng băng trong một chiếc tủ lạnh khổng lồ.

Đã bao giờ bạn ngồi trên máy bay mà cảm thấy rét run lên, cảm giác như ở trong 1 chiếc tủ lạnh khổng lồ chưa? Đó phải chăng là do cơ thể bạn yếu quá khi di chuyển trên 1 chặng đường dài, hay phi hành đoàn cố tình hạ nhiệt độ trong khoang hành khách nhỉ?

Sự thật là, nhiệt độ trong khoang khách chỉ dao động ở khoảng 20-24 độ C mà thôi. Và điều này thực sự là cực hình với những hành khách vốn sống ở đất nước nắng nóng như Ai Cập, Hy Lạp...

Những du khách đã dày dặn kinh nghiệm đi máy bay cho biết: "Chính vì nhiệt độ trên khoang máy bay khá lạnh nên chăn mỏng và quần áo giữ ấm là những vật dụng không thể thiếu ở bất cứ chuyến bay nào".

Vậy tại sao nhiệt độ trong khoang hành khách lại được điều chỉnh như vậy?

Nghiên cứu của Hiệp hội thử nghiệm và vật liệu Mỹ (ASTM) đã chỉ ra, nếu để nhiệt độ cao trong cabin có thể dẫn đến nguy cơ khiến hành khách ngất xỉu.

Lý do là vì sự thay đổi áp suất không khí sẽ khiến hành khách cảm thấy mệt mỏi và bí bách so với ở dưới mặt đất.

Thậm chí, tình trạng này còn làm cho máu khó có thể lưu thông lên não dẫn đến hiện tượng ngất xỉu.

Ngồi máy bay 1 lúc là bạn lại thấy rét run, lý do là vì... - Ảnh 1.

Những chiếc chăn máy bay là vật dụng thiết yếu để giữ ấm cơ thể trong khoang hành khách.

Do nhiệt độ cơ thể và cảm nhận của mỗi người là khác nhau nên phi hành đoàn sẽ cố điều chỉnh nhiệt độ lạnh vừa phải để tránh gặp phải nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ của hành khách. Và nhiệt độ 20 - 24 độ C là hợp lý.

Tuy nhiên, nếu một số hành khách vẫn cảm thấy quá lạnh, họ sẽ được phát những chiếc chăn mỏng đã được phi hành đoàn chuẩn bị sẵn.

Ngồi máy bay 1 lúc là bạn lại thấy rét run, lý do là vì... - Ảnh 2.

Bên cạnh việc phòng tránh nguy cơ bị ngất xỉu đột ngột trên khoang máy bay, hành động giữ nhiệt độ lạnh trong cabin còn hạn chế rủi ro mất nước của cơ thể hành khách. Nếu để nhiệt độ cao sẽ làm khô không khí trong cabin, dẫn đến tình trạng buồn nôn, choáng váng.

Vì thế trước mỗi chuyến bay đặc biệt là những chuyến bay đường dài, hãy mang theo 1 chiếc áo khoác, giữ ấm cơ thể hoặc mượn từ phi hành đoàn để có một chuyến bay thoải mái nhất.

Nguồn: This is Insider

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại