Dự án sai phạm của "đại gia điếu cày" ở Đà Nẵng bây giờ ra sao?

Đình Thức |

Sở Xây dựng Đà Nẵng khẳng định, Công an Kinh tế Đà Nẵng đang tiến hành điều tra những sai phạm tại Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Mường Thanh Sơn Trà của "đại gia điếu cày".

Ngày 6/7, tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết đang xin ý kiến Bộ Công an để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên của đại gia điếu cày Lê Thanh Thản tại 21 dự án ở các địa phương trên cả nước.

Tại Đà Nẵng, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên cũng vừa khánh thành dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Mường Thanh Sơn Trà (quận Ngũ Hành Sơn) vào tháng 5/2017.

Tuy nhiên, dự án này trước đó bị Sở Xây dựng Đà Nẵng phát hiện có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong đó có hành vi xây 104 căn hộ trái phép.

Ngày 6/7, trao đổi với PV bên lề kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng, ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, cho biết cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc làm rõ sai phạm tại dự án theo đề nghị của Sở.

"Công an Kinh tế Đà Nẵng đã làm việc với Sở Xây dựng. Chúng tôi đã cung cấp toàn bộ thông tin, hồ sơ vụ việc cho phía công an.Vụ việc đang được điều tra nên chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng luật báo chí", ông Hùng nói.

Dự án sai phạm của đại gia điếu cày ở Đà Nẵng bây giờ ra sao? - Ảnh 1.

Dự án của "đại gia điếu cày" ở Đà Nẵng "biến hóa" nhà trẻ, nhà để xe thành căn hộ

Tuy nhiên, trái ngược với phát biểu của ông Hùng, Đại tá Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho hay chưa nhận được công văn của Sở Xây dựng đề nghị vào cuộc điều tra sai phạm tại công trình Mường Thanh.

"Tôi chỉ mới nghe thông tin về sai phạm của Mường Thanh qua các thông tin báo chí, kể cả thông tin Công an Hà Nội và cục C46 đang điều tra các sai phạm của doanh nghiệp này.

Công an Đà Nẵng sẵn sàng phối hợp điều tra, làm rõ sai phạm nếu nhận được yêu cầu của các đơn vị có liên quan", Đại tá Hải khẳng định.

Trước đó, ngày 27/6, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cũng đã có ý kiến khẳng định sẽ không hợp thức hóa các sai phạm cho chủ đầu tư tại dự án Mường Thanh Sơn Trà.

Theo ông Thơ, chủ đầu tư xây dựng sai phạm thì phải tháo dỡ, xử lý theo đúng quy định. Chủ đầu tư đã bị xử phạt và đình chỉ.

"Chủ đầu tư họ hứa bán chung cư có đầy đủ nhà để xe, nhà trẻ. Bây giờ không có khách hàng có thể kiện. Họ phải bổ sung nhà giữ xe, giữ trẻ như cam kết. Họ không thực hiện được thì chúng tôi sẽ làm theo pháp luật, nghĩa là phải đập phá. 

Đà Nẵng không hợp thức hóa, không cấp sổ đỏ cho những căn hộ sai phạm đó. Các cơ quan chức năng của thành phố sẽ tiến hành kiểm tra. Nếu đơn vị này mở bán chui thì sẽ xử lý theo pháp luật", Chủ tịch Đà Nẵng nói.

Trước đó, vào tháng 5/2017, dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Mường Thanh Sơn Trà bị phát hiện xây dựng trái phép 104 căn hộ. Chủ đầu tư đã biến 4 tầng theo thiết kế là nhà giữ xe, nhà giữ trẻ thành các căn hộ.

Thanh tra Sở Xây dựng sau đó đã xử phạt số tiền 40 triệu đồng và buộc tạm ngưng thi công.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại