Hi hữu: Tàu siêu tốc ở Quảng Ninh hết xăng giữa biển

Đức Tuỳ |

Khi tàu đi được khoảng 1 km thì đột ngột dừng lại do hết xăng và phải dừng lại 30 phút trên biển để nạp nhiên liệu.

Hôm qua (3/7) tại Quảng Ninh xảy ra sự việc hi hữu khi tàu siêu tốc chở khách từ cảng Cái Rồng đi Cô Tô bất ngờ hết xăng phải tạm dừng hành trình.

Theo phản ánh của du khách, tàu Quang Minh 86 chở đoàn khách gồm 62 người đi đảo Cô Tô với giá 200 nghìn đồng/vé.

Theo hành trình, tàu Quang Minh 86 rời cảng Cái Rồng vào 11h 30 phút và cập cảng Cô Tô lúc 12h 15 phút cùng ngày. Tuy nhiên, khi tàu đi được khoảng 1km thì đột ngột dừng lại do hết xăng và phải dừng lại 30 phút trên biển.

Vì trong khoang tàu nhỏ, nóng và có nhiều trẻ nhỏ đi kèm, cho nên trong lúc nạp nhiên liệu mùi xăng nồng nặc toả ra khiến cho không khí ngột ngạt gây nguy cơ cháy nổ.

Lúc này, có nhiều hành khách bức xúc khi phải di chuyển lên tàu chở xăng để tránh nóng.

Hi hữu: Tàu siêu tốc ở Quảng Ninh hết xăng giữa biển - Ảnh 1.

Nhiều hành khách và trẻ nhỏ lên khoang tàu tránh mùi xăng và nóng nóng. Ảnh: H.Dương

Xác nhận với PV, ông Lê Hồng Thắng - Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh thông tin, theo quy định tàu chở khách trước khi xuất bến phải đổ xăng.

Cho nên, sự việc tàu siêu tốc Quang Minh 86 dừng đổ xăng trên vịnh Bái Tử Long khi đang chở khách là rất nguy hiểm.

"Việc tàu đang chở khách mà dừng lại đổ xăng trên biển đã vi phạm quy định an toàn, chúng tôi sẽ cho kiểm tra thông tin và có biện pháp xử lý nghiêm”, ông Thắng cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại