Công nghệ mới giúp bạn chỉ cần sạc pin điện thoại duy nhất một lần trong ba tháng

FRTK |

Các nhà khoa học đã tạo ra một loại vật liệu mới cho các bộ xử lý, sử dụng tiết kiệm hơn 100 lần so với hệ thống bán dẫn hiện nay.

Đánh răng, rửa mặt, chải đầu và...sạc điện thoại. Vâng, hành động tẻ nhạt này đã trở thành thói quen hai-lần-một-ngày của bạn trong kỉ nguyên số.

Tuy nhiên bạn có thể sẽ chỉ cần sạc điện thoại một lần mỗi ba tháng trong tương lai.

Công nghệ mới giúp bạn chỉ cần sạc pin điện thoại duy nhất một lần trong ba tháng - Ảnh 1.

Các nhà khoa học đã chế tác ra một loại vật liệu mới giúp các vi mạch có thể hoạt động với ít năng lượng hơn 100 lần so với thông thường.

Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Michigan và Cornell đã tạo nên một loại vật liệu điện từ đa sắt từ (magnetoelectric multiferroic) mới.

Nó được hình thành bởi các lớp màng mỏng các nguyên tử vốn cùng nhau tạo nên một màng phim cực từ. Màng này có thể chuyển từ dương sang âm với chỉ một xung điện nhỏ.

Nguyên tắc này được sử dụng để truyền đi các mã nhị phân - hay chính là các luồng bit dữ liệu 0 và 1 - vốn là nền tảng cho hoạt động của mọi máy tính. Điều này có nghĩa là chúng có thể truyền và nhận dữ liệu mà chỉ sử dụng một phần nhỏ tổng điện năng.

Hiện nay các bộ xử lý được xây dựng sử dụng hệ thống bán dẫn vốn cần một luồng điện ổn định liên tục. Tuy nhiên các bộ xử lý mà được xây dựng trên nền tảng là hệ thống vật liệu điện từ đa sắt từ chỉ cần các xung điện ngắn, nghĩa là ít tốn năng lượng hơn rất nhiều.

Điện năng tiêu thụ đang chiếm tới 5% tổng năng lượng tiêu thụ toàn cầu, và con số này thậm chí đang tăng mạnh nhât so với các nguồn tiêu thụ khác, theo Ramamoorthy Ramesh, giám đốc phòng thí nghiệm liên kết chuyên về công nghệ năng lượng trực thuộc Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley, Hoa Kỳ.

Cho đến năm 2030, điện năng có thể tiêu thụ từ 40 đến 50% tổng năng lượng toàn cầu. Phát minh ra các bộ xử lý tiết kiệm năng lượng có thể tạo nên những bước đột phá ảnh hưởng đến sự sống còn của con người trong tương lai.

À còn ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta nữa chứ. Bạn có vui không khi đi đâu cũng phải kè kè cái sạc dự phòng vướng víu bên mình?

Nguồn: The New Scientist

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại