TIN TỐT LÀNH ngày 19/6: Bảng giá cho sự xấu xí và nguyên Bộ trưởng cam kết trả nhà công vụ đúng hạn

Hoàng Anh Tú |

Từ nghị trường nóng hổi tới những tin tốt có sự góp công của báo chí. Từ bảng giá cho sự xấu xí đến bảng vinh danh dành cho người tốt. Xin bắt đầu một tuần mới bằng những Tin Tốt Lành truyền cảm hứng.

Nghị trường vẫn "nóng" với nhiều Tin Tốt Lành

Xin được bắt đầu bản tin chào tuần mới bằng những phát ngôn ấn tượng nhất trong phiên chất vấn của Quốc hội. Tôi cho đó là những Tin Tốt Lành truyền cảm hứng.

Sự gay gắt, thẳng thắn và mạnh mẽ của các đại biểu lẫn các thành viên Chính phủ cho thấy sự quyết liệt và mong muốn xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Để nói như đại biểu Phạm Thị Minh Hiền: "Đề nghị Chính phủ có những giải pháp mạnh hơn để làm chìa khóa mở những từ khóa như đúng quy trình, bổ nhiệm thần tốc, giải cứu... đang dần khép lại niềm tin của dân". (đọc tin chính)

Và hãy cùng chúng tôi lưu lại những lời hứa của Phó Thủ tướng cùng các Bộ trưởng trước Quốc hội. (đọc tin chính)

Cũng từ nghị trường Quốc hội, các đại biểu không ngừng đem đến những Tin Tốt Lành bằng việc nỗ lực bảo vệ và đề xuất nhiều hơn nữa những giải pháp cho người tố cáo tiêu cực.

Như phản ứng của Bí thư tỉnh Sóc Trăng về việc không cho phép tố cáo qua thư điện tử. (đọc tin chính)

Hay Bộ Xây dựng kiên quyết yêu cầu nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trả lại nhà công vụ. (đọc tin chính)

Ông Cường đã viết đơn trình bày lý do chậm trễ việc trả nhà công vụ. Tuy nhiên, ông cũng đã nhanh chóng cam kết trả lại nhà dù chưa nhận được phản hồi cho lá đơn của mình. (đọc tin chính)

Thật hy vọng sẽ có nhiều quan chức đã nghỉ hưu khác học tập theo nguyên Bộ trưởng Hà Hùng Cường.

TIN TỐT LÀNH ngày 19/6: Bảng giá cho sự xấu xí và nguyên Bộ trưởng cam kết trả nhà công vụ đúng hạn - Ảnh 1.

Với mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020, Thủ tướng đề nghị báo chí phải đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

Chính sách được hình thành từ báo chí

Đó là ý kiến của Thủ tướng trong cuộc gặp gỡ ba bên: Báo chí - Doanh nghiệp với Thủ tướng. (đọc tin chính)

Sắp đến 21/6, kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng, xin điểm lại những Tin Tốt Lành có sự góp công sức khá lớn gần đây của báo chí. Như:

3 công trình "làm xấu" bộ mặt TP HCM đã có những phương án giải quyết nhanh chóng từ lãnh đạo TP HCM. (đọc tin chính)

Tại Gia Lai, hàng loạt cá nhân bị kiểm điểm trong việc bổ nhiệm thần tốc "ái nữ" của Bí thư huyện uỷ. (đọc tin chính)

Tại Hà Nội, Trung tâm triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam- chủ quản là Bộ VHTT-DL, Phó Giám đốc tố cáo Giám đốc, Bộ đã quyết định kiểm điểm… cả 2. (đọc tin chính)

Về vụ sân golf cạnh sân bay Tân Sơn Nhất, Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Quốc phòng dừng hoàn toàn việc thi công xây dựng sân golf cũng như các công trình xây dựng trong phạm vi vùng đất này. (đọc tin chính)

Ban Tổ chức Trung ương cũng chính thức công bố kế hoạch thi tuyển vị trí vụ trưởng với yêu cầu mỗi vị trí tối thiểu phải có 2 ứng viên trở lên tham gia thi tuyển. (đọc tin chính)

Tất thảy những Tin Tốt Lành trên đều có sự góp công rất lớn từ báo chí với hàng loạt những bài báo tố cáo, đề xuất và cả giám sát chặt chẽ những tiêu cực.

Và trước ngày 21/6, những Tin Tốt Lành này như những món quà giá trị nhất dành cho các nhà báo Việt Nam.

Bảng giá cho sự xấu xí

Khi toà soạn đặt tôi giữ mục Tin Tốt Lành, chúng tôi định nghĩa về Tin Tốt Lành gồm 3 loại.

Một là Tin Tốt Lành từ những người tốt bụng làm ra những điều tốt, có những hành động tốt.

Hai là Tin Tốt Lành từ những thay đổi mạnh mẽ về cơ chế - chính sách - sự đồng lòng - đồng tâm trong sự vận hành của xã hội để tốt lên.

Ba là Tin Tốt Lành từ những sự xấu xí bị trừng phạt thích đáng- những cái sai bị đưa ra xử lý đúng người đúng tội. Để có một cuộc sống tốt đẹp hơn - văn minh hơn - sạch sẽ hơn.

Thế nên, nhóm Tin Tốt Lành tôi sẽ giới thiệu dưới đây chính thuộc nhóm thứ 3.

Là câu "Mày Ngu Lắm" bị "tính phí" 80 triệu đồng. (đọc tin chính)

Là hành vi lái xe bằng chân bị "tính phí" 7 triệu đồng. (đọc tin chính)

Là ăn mặc phản cảm thì từ 1/7 tới xin đừng có bén mảng tới các khu di tích tại Huế. (đọc tin chính)

Bảng vinh danh cho người tốt

Là 100 tri thức Việt Nam tiêu biểu 2016 được vinh danh. (đọc tin chính)

Là nhà khoa học Lê Văn Tri được vinh danh là nhà khoa học có nhiều bằng sáng chế nhất: 21 bằng sáng chế về công nghệ sinh học. (đọc tin chính)

Là vinh danh cho con đường thuyền thúng ở xã biển Tam Thanh- Quảng Nam nhằm thúc đẩy du lịch tại đây. (đọc tin chính)

Là chàng Tây điều khiển giao thông trên đường phố Sài Gòn khiến nhiều người Việt phải tự ngẫm lại mình. (đọc tin chính)

Là câu chuyện cảm động của MC Ngọc Hương giấu chồng đi đăng ký hiến tạng. (đọc tin chính)

Là 3 cô gái Đăk Lăk đuối nước được người dân Phú Yên cứu kịp thời. (đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH ngày 19/6: Bảng giá cho sự xấu xí và nguyên Bộ trưởng cam kết trả nhà công vụ đúng hạn - Ảnh 2.

Ngày của bố qua rồi, nhưng tình cảm vẫn còn dạt dào mãi

Hôm qua là ngày của bố, trên khắp Facebook các ông bố thi nhau khoe ảnh quà con tặng mình và hàng trăm cô con gái cũng bày tỏ tình cảm dành cho bố mình. 

Những ngày thế này, lang thang trên Facebook thực sự là rất vui.

Mặc ai cho rằng thứ tình cảm khoe lên như thế là "làm màu" thì với tôi, nó là thứ vô cùng đáng trân trọng.

Bởi Facebook có mục "Ngày này năm xưa", để nhiều năm sau và nhiều năm sau nữa chúng ta vẫn có thể bắt gặp lại những hồi ức đẹp đẽ đến nhường vậy.

Tin Tốt Lành hôm nay, dù đã qua rồi ngày của bố, những tôi vẫn muốn kéo dài nó thêm chút ít, bằng những câu chuyện đầy cảm hứng về các ông bố.

Như một ông bố siêu hài hước thế này: (đọc tin chính)

Và những phản ứng xúc động từ khoảnh khắc Lần đầu làm bố - Lần đầu gặp nhau như thế này. (đọc tin chính)

Xin được sẻ chia và gửi lời chúc mừng muộn đến tất thảy những ông bố. Xin hãy kéo dài mãi những khoảnh khắc tuyệt vời này trong trái tim mình!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại