Bố nghẹn ngào kể lại giây phút phát hiện con gái bị chồng xích cổ

Hoàng Hải |

Trong lúc mang chè sang cho chị T., ông Năm đã đau đớn, sợ hãi khi phát hiện con gái bị chồng dùng xích xích cổ vào chiếc xe ô tô đồ chơi trẻ em.

Liên quan đến sự việc chị P.T.T. (35 tuổi, trú tại xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) bị chồng là Lê Thanh Tùng (SN 1973) dùng dây xích xích cổ vào xe ô tô đồ chơi trẻ em, PV đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Năm (bố đẻ chị T.).

Nhớ lại sự việc xảy ra với con gái vào sáng 5/6, ông Năm tỏ ra buồn rầu, đau xót chia sẻ, bản thân ông là người đầu tiên phát hiện việc con gái bị chồng dùng xích xích cổ vào chiếc xe ô tô đồ chơi trẻ em.

Thời điểm mà ông phát hiện sự việc vào khoảng hơn 6h ngày 5/6.

Ngay sau khi phát hiện, ông Năm đã gọi điện thông báo công an xã Trà Giang. Vì nhà con gái ở ngay mặt đường nên trong lúc chờ công an đến giải quyết và đợi anh Tùng về nhà mở xích cổ cho vợ đã có rất đông hàng xóm và người đi chợ qua đứng lại xem.

Khi đó, có rất nhiều người tỏ ra bức xúc trước việc làm này của Tùng đối với vợ nên đã chụp ảnh lại và đăng tải lên mạng xã hội facebook.

Ông Năm cũng cho hay, bản thân ông chưa từng chứng kiến con gái bị chồng đánh đập, chửi bới bao giờ.

Tuy nhiên, đã nhiều lần có hàng xóm nói với ông là chị T. thời gian gần đây hay bị chồng chửi mắng, bạo hành.

Còn chuyện anh Tùng có mối quan hệ ngoài luồng bên ngoài với người phụ nữ khác và chơi bời thì thì ông Năm chưa từng nghe.

"Qua sự việc này, tôi mong muốn pháp luật xem xét, xử lý đúng người đúng tội… Tôi đau lòng khi nhìn thấy cảnh con gái mình bị xiềng xích...", ông Năm chia sẻ.

Bố nghẹn ngào kể lại giây phút phát hiện con gái bị chồng xích cổ - Ảnh 1.

Căn nhà vợ chồng chị T. sinh sống.

Còn chị Phạm Thị Nương (chị gái chị T.) cho hay, cách đây khoảng 2 tháng, chị đã phát hiện ra việc em gái mình bị chồng bạo hành, chửi mắng và thậm chí đuổi ra khỏi nhà.

Thời điểm đó, chị Nương đã trực tiếp vào khuyên bảo nhưng Tùng vẫn khăng khăng không chịu nghe mà tiếp tục có những hành động không đúng với vợ.

Sau đó, chị Nương đã khuyên bảo em gái dẫn theo các con về nhà bố mẹ đẻ để ở. Khi chị T. về nhà bố mẹ đẻ ở được 1 tháng thì Tùng sang xin lỗi mọi người và xin cho vợ con về.

Những tưởng, sau lần đó, Tùng sẽ rút ra được bài học cho bản thân, biết yêu thương tôn trọng vợ nhưng được một thời gian ngắn thì đâu lại vào đấy.

Đỉnh điểm của sự việc bị chồng bạo hành là sáng 5/6, chị T đã bị chồng dùng dây xích xích cổ vào xe ô tô đồ chơi trẻ em.

Trao đổi với PV về sự việc trên, ông Trần Văn Đặng – chủ tịch UBND xã Trà Giang cho hay, sáng 5/6, ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã xuống hiện trường và gọi anh Tùng đang đi làm thợ xây cách nhà khoảng 4km về mở khóa cho vợ.

Ông Đặng cũng cho hay, nguyên nhân dẫn đến sự việc này là do cách đây khoảng 2 tháng ở địa phương xuất hiện tin đồn thất thiệt từ chính một người anh em của chị T. về việc chị này có tình cảm ngoài luồng với một người đàn ông nào đó.

Kể từ đây, anh Tùng nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính khiến hai vợ chồng mâu thuẫn dẫn đến việc chị T. phải về nhà bố mẹ đẻ ở. Gần đây, vì gia đình trống vắng, anh Tùng sang gia đình ông Năm xin lỗi và đưa vợ con về.

Cũng trong lần này, anh Tùng đã giằng co, lôi đứa con trai về cùng khiến thằng bé phải đi băng bó hai tay.

Trao đổi với PV về hành động dùng xích xích cổ vợ vào xe ô tô đồ chơi trẻ em của Lê Thanh Tùng, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn Phòng Luật sư Nguyễn Anh (đoàn luật sư TP. Hà Nội cho biết:

Hành vi dùng xích xích cổ vợ vào chiếc xe ô tô đồ chơi trẻ em của Tùng đã vi phạm nghiêm trọng về quy định của pháp luật và ảnh hưởng xấu tới hạnh phúc gia đình.

Đồng thời, hành vi này còn ảnh hưởng xấu tới thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Hành vi này nếu gây hậu quả nghiêm trọng, thì có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm tù giam, tuỳ theo tính chất mức độ, hậu quả.

Còn trong trường hợp hành vi của Tùng tuy có tính chất xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chị T. nhưng không nghiêm trọng thì người đàn ông này sẽ bị xử lý hành chính về hành vi "xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình" theo quy định tại Khoản 1 Điều 50, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 với số tiền phạt "từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng".

Luật sư Thơm cũng cho hay, hiện chị T. đã có đơn xin miễn giảm trách nhiệm hình sự cho chồng nên hành vi này của Tùng có thể sẽ phải chịu xử phạt hành chính với số tiền từ 1.500.000 - 2.000.000 đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại