Vụ chồng xích cổ vợ: Hé lộ nguyên nhân

Hoàng Hải |

Lãnh đạo Công an xã Trà Giang cho biết, cách đây khoảng 2 tháng, chị T. từng bị chồng xích chân vào giường nhưng may mắn thoát ra được và về nhà mẹ đẻ.

Từng xích chân vợ

Liên quan đến sự việc chị P.T.T. (35 tuổi, trú tại xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, Thái Bình) bị chồng là Lại Thanh Tùng (trú cùng địa chỉ) dùng dây xích xích cổ vào ô tô đồ chơi trẻ em gây phẫn nộ, ngày 6/6, PV đã về địa phương tìm hiểu sự việc.

Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Tưởng - Trưởng Công an xã Trà Giang cho biết, khoảng 6h35 phút ngày 5/6, ông nhận được điện thoại của bố đẻ chị T. về việc chị này bị chồng xích cổ.

Cùng với công an viên của xã có mặt tại gia đình chị T., ông thấy người phụ nữ này đang bị xích cổ vào ô tô đồ chơi, nằm trên giường.

Vị trưởng công an xã hỏi về căn nguyên sự tình thì được chị T. cho hay, sáng 5/6, trước khi đi làm, anh Tùng đã xích chị lại để không đi ra khỏi nhà. Còn anh Tùng đi làm ở xã khác, cách nhà 4km.

Ông Tưởng gọi điện cho anh Tùng về mở xích cho vợ nhưng ban đầu anh này nhất quyết từ chối.

Vụ chồng xích cổ vợ: Hé lộ nguyên nhân - Ảnh 1.

Căn nhà xảy ra sự việc.

Sau đó, ông Tưởng cho 2 đồng chí công an viên của xã Trà Giang xuống khu vực anh Tùng đang làm việc để đưa anh này về nhà mở khoá xích cho vợ, nhưng anh này không hợp tác.

Trước thái độ này của Tùng, ông Tưởng đã thông báo cho công an xã nơi người đàn ông này đang làm việc để cùng phối hợp đưa về gia đình.

Sau một hồi thuyết phục, Tùng mới đồng ý về nhà mở xích cho vợ.

"Khi mới về, Tùng không hợp tác với cơ quan công an và nói rằng việc gia đình để tự mình giải quyết.

Tuy nhiên, trước tính chất nghiêm trọng của sự việc và thời điểm đó có rất nhiều người dân địa phương tập trung trước nhà Tùng và tỏ ra phẫn nộ trước hành động xích vợ nên công an xã thuyết phục hai vợ chồng về uỷ ban làm việc.

Tùng sau đó thành khẩn nhận ra những sai trái về việc làm của mình và xin lỗi vợ.

Trong sáng và chiều 6/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Xương vẫn đang tiến hành làm việc với Tùng", ông Tưởng thông tin.

Trưởng Công an xã Trà Giang cũng cho biết, hôm qua chị T. đã có đơn xin miễn giảm trách nhiệm cho chồng. Tuy nhiên đây chỉ là lá đơn để giảm nhẹ tội cho Tùng, còn việc làm của anh này sai trái đến đâu, cơ quan công an sẽ điều tra, xử lý nghiêm.

Vụ chồng xích cổ vợ: Hé lộ nguyên nhân - Ảnh 2.

Một đầu sợi dây xích Tùng dùng khoá xích vào chiếc xe ô tô đồ chơi, đầu còn lại xích vào cổ vợ.

Hé lộ nguyên nhân

Nói về nguyên nhân dẫn đến sự việc trên, ông Tưởng cho biết, cách đây 2 tháng giữa Tùng và vợ nảy sinh mâu thuẫn vì anh này ghen tuông cho rằng vợ có mối quan hệ với người khác.

Trong thời gian này, Tùng từng xích chân vợ vào chân giường nhưng may mắn chị T tự thoát ra và về nhà bố mẹ đẻ sống cho đến đầu tháng 6/2017.

Cách đây vài ngày, Tùng đến xin lỗi bố mẹ vợ và chị T rồi đón vợ con về. Nhưng khi về, Tùng vẫn nghi ngờ vợ.

Đến sáng 5/6, Tùng gọi vợ dậy đi làm cùng nhưng chị T. nói đang bị áp huyết thấp, không thể đi làm được. Thấy vợ nói vậy, nghĩ vợ ở nhà sẽ bỏ đi chơi nên Tùng xích cổ vợ vào chiếc ô tô đồ chơi của trẻ con để không ra khỏi nhà.

Vụ chồng xích cổ vợ: Hé lộ nguyên nhân - Ảnh 3.

Chiếc dây xích Tùng dùng để xích cổ vợ.

Đến khoảng 6h30 phút cùng ngày, khi bố đẻ chị T. cầm gói chè sang cho Tùng, thấy con gái đang bị xích cổ nên đã gọi điện thông báo chính quyền địa phương.

Ông Tưởng cũng cho biết, thời gian Tùng xích vợ là từ 6h và đến 6h35 phút thì sự việc được phát hiện.

Vị trưởng Công an xã Trà Giang cũng thông tin với PV, Tùng chưa có tiền án tiền sự.

Tại địa phương, Tùng được biết đến là người chịu khó làm ăn, hàng ngày đi làm thợ xây, còn chị T sức khỏe yếu, trước đó ở nhà làm may. Thời gian gần đây, chị T. đi làm phụ xây cùng chồng.

Tùng và chị T. có với nhau 2 con, kinh tế gia đình thuộc dạng khá giả. Hiện người đàn ông này vẫn ở trụ sở Công an huyện Kiến Xương để phục vụ công tác điều tra.

Ông Bùi Duy Hiển (65 tuổi, bảo vệ trụ sở UBND xã Trà Giang) cho biết, sự việc xảy ra ở địa phương khiến người dân vô cùng bức xúc.

Khi Tùng được đưa lên trụ sở công an xã, hàng trăm người dân nghe tin đã tập trung về đây đến tận đêm khuya để theo dõi sự việc.

Nhiều người bực tức chửi bới, muốn đánh Tùng.

Vụ chồng xích cổ vợ: Hé lộ nguyên nhân - Ảnh 4.

Ông Bùi Duy Hiền trao đổi với PV.

Ông B.V.B. (một người sống ở gần nhà vợ chồng Tùng) chia sẻ: "Đã là vợ chồng, dù có bực tức thì cũng không nên xích cổ vợ. Con bé T hiền lành và cam chịu quá, nếu phải người khác thì đã làm um lên.

Khi dân tập trung đông, nhiều người muốn lao vào đánh thằng Tùng nhưng may có các đồng chí công an viên ngăn cản kịp thời".

Thông tin với PV, bà Lương Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Kiến Xương cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, lãnh đạo hội đã liên hệ với UBND xã Trà Giang, Hội LHPN xã Trà Giang để phối hợp giải quyết, bảo vệ tính mạng, an toàn cho mẹ con chị T.

Đồng thời, hội gọi điện báo cáo sự việc với lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Thái Bình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại