Clip: Từ chối phục vụ khách món ăn bị cháy, nữ phục vụ bị hành hung dã man

Vũ Uyên |

Vì không muốn mang món ăn bị cháy lên cho khách, một nữ nhân viên phục vụ đã bị phụ bếp kiêm cha của ông chủ nhà hàng túm tóc và hành hung dã man.

Sự việc xảy ra tại một đại lý nhượng quyền của chuỗi nhà hàng Red Bowl Asian Bistro chuyên phục vụ các món ẩm thực châu Á nằm bên trong khu trung tâm mua sắm Village at Sandhill, thành phố Columbia, bang South Carolina do con trai ông Vương Tế Quang sở hữu.

Trước đó, người đàn ông 68 tuổi trên từng thực hiện hành vi túm tóc và tấn công thô bạo nữ nhân viên bồi bàn đang làm việc ở nhà hàng của con trai mình vì cô này dám từ chối phục vụ thực khách bằng món ăn bị cháy.

Hiện cơ quản cảnh sát hạt Richland, bang South Carolina đã tiến hành bắt giữ đối với ông Vương, một công dân Trung Quốc hiện đang định cư tại Hoa Kỳ theo diện thân nhân bảo lãnh vào ngày 26/5 vừa qua.

Toàn bộ vụ hành hung được ghi lại bởi hệ thống máy quay giám sát đặt bên trong phòng bếp.

Chứng kiến cảnh con trai phải thường xuyên làm lụng như một nhân viên "quèn", ông Vương đã xung phong đảm nhiệm vị trí phụ bếp để san sẻ khối lượng công việc khổng lồ với anh này.

Mặc dù hai cha con ông Vương cùng có mặt trong phòng chế biến thực phẩm vào hôm xảy ra vụ việc, song cô Cristina Surina - nữ bồi bàn có thâm niên làm việc gần 5 năm tại nhà hàng lại không ngờ mình sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ từ người đàn ông lớn tuổi gốc Trung Quốc.

"Tôi cảm thấy rất khó xử khi bọn trẻ phải dùng bữa với món gà viên và tôm tẩm bột bị rán cháy. Bởi thế, tôi đã nói chuyện với ông chủ và anh ấy chấp nhận làm lại phần ăn khác cho khách", cô Surina cho biết.

Nhưng trong lúc quay sang đổ tương cà ra đĩa thì ông Vương bất ngờ túm lấy tóc và kéo cô Surina ngã xuống sàn bếp. Bị tấn công dữ dội, cô bồi bàn lập tức bị choáng và không còn biết chuyện gì xảy ra sau đó.

Clip: Từ chối phục vụ khách món ăn bị cháy, nữ phục vụ bị hành hung dã man - Ảnh 2.

Chuỗi nhà hàng Red Bowl Asian Bistro nằm bên trong khu trung tâm mua sắm Village at Sandhill, thành phố Columbia, bang South Carolina - nơi xảy ra sự việc đáng tiếc.

Sau khi cô Surina trình báo, lực lượng cảnh sát tại địa phương đã tiến hành điều tra và thu thập chứng cứ, đặc biệt là đoạn video giám sát ghi lại toàn bộ sự việc.

Văn phòng công tố hạt Richland cũng quyết định khởi tố ông Vương ra tòa với các tội danh liên quan tới việc tấn công và hành hung phụ nữ, đồng thời gây thương tích nặng nề cho người bị hại.

"Chúng tôi biết đây là những tội danh rất nghiệm trọng. Với tình hình chính trị ở Mỹ hiện nay, có thể thân chủ của tôi sẽ phải đối mặt với việc bị trục xuất về nước bởi ông ấy vẫn chưa phải là công dân chính thức", luật sư của gia đình ông Vương nhấn mạnh.

Không rõ liệu ông Vương có thực sự bị trục xuất hay không, thế nhưng nạn nhân trong vụ việc là cô Surina đã bị chủ nhà hàng cho thôi việc và đang trong tình trạng thất nghiệp.

Clip: Từ chối phục vụ khách món ăn bị cháy, nữ phục vụ bị hành hung dã man - Ảnh 3.

Ông Vương Tế Quang (trái) đã hành hung dã man nữ nhân viên bồi bàn có tên Cristina Surina (phải).

Clip: Từ chối phục vụ khách món ăn bị cháy, nữ phục vụ bị hành hung dã man - Ảnh 4.

Cô Surina bị cha của ông chủ mình túm tóc và kéo ngã xuống sàn vì dám ý kiến về món ăn bị cháy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại