Nghệ An: Dân làng điêu đứng vì tin lời cán bộ tín dụng Hội nông dân xã

Gia Hưng |

Lợi dụng vị trí công tác là cán bộ tín dụng của Hội nông dân xã nên bà Vân đã vay ké, mượn sổ đỏ của nhiều gia đình vay tiền ngân hàng.

Ngày 9/5, ông Hoàng Đăng Khoa - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thạch (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, bà Nguyễn Thị Vân (SN 1963; nguyên cán bộ Hội nông dân xã) đã rời khỏi địa phương và hiện cũng không còn làm việc tại ủy ban xã.

Theo ông Khoa cho biết, từ hơn 1 tháng qua UBND xã nhận được nhiều lá đơn trình bày, tố cáo bà Nguyễn Thị Vân lừa đảo.

Nhiều gia đình tin tưởng bà Vân là cán bộ, lại là người trong xã nên cho người phụ nữ này mượn bìa đỏ cầm cố nhà, đất.

Tuy nhiên chỉ đến khi người dân nhận được thông báo của ngân hàng yêu cầu trả nợ của những khoản vay trên thì lúc này mới tá hỏa vì bà Vân đã không còn khả năng trả nợ.

Ngoài việc mượn bìa đỏ của người dân để cầm cố ngân hàng vay tiền, bà Vân còn chiếm đoạt luôn khoản tiền của một số người gửi bà này để trả giúp nợ ngân hàng. Khi nhận tiền, bà Vân không mang tiền trả ngân hàng mà đã dùng vào việc cá nhân.

Theo thông kế sơ bộ, số tiền mà bà Vân vay nợ đã lên đến hàng tỉ đồng. Cụ thể, bà Vân và các con tự đứng ra vay Quỹ tín dụng nhân dân xã Quỳnh Hậu 100 triệu đồng, ngân hàng NN&PTNT Quỳnh Lưu 100 triệu đồng.

8 người anh em họ hàng cũng đứng ra thế chấp bìa đỏ cho bà Vân vay số tiền 447 triệu đồng tại ngân hàng NN&PTNT. Cũng tại ngân hàng này có 13 hộ đồng ý cho bà Vân "vay ké" với số tiền 335 triệu đồng.

Không những thế, bà Vân còn vay theo diện hộ nghèo và hộ cận nghèo của 4 gia đình với số tiền 120 triệu đồng....

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 37 hộ gia đình là nạn nhân của bà Nguyễn Thị Vân đã đến UBND xã Quỳnh Thạch để trình báo sự việc với số tiền hơn 1,4 tỉ đồng.

Sau khi sự việc bị vỡ lở, những người là nạn nhân đã tìm đến gia đình bà Vân để đòi nợ nhưng lúc này bà Vân đã đi khỏi địa phương. Sau đó, hàng chục người dân đã tập trung đến UBND xã, yêu cầu được đối chất và làm rõ.

Nghệ An: Dân làng điêu đứng vì tin lời cán bộ tín dụng Hội nông dân xã - Ảnh 1.

Danh sách các hộ dân đang "điêu đứng" vì tin lời của vị cán bộ tín dụng Hội nông dân.

Bà Nguyễn Thị Vân sau đó đã có đơn trình bày, xác nhận sự việc nợ nần và cho biết hiện gia đình không có khả năng trả nợ. Bà Vân đã nhờ UBND xã Quỳnh Thạch làm trung gian để bán nhà, bán đất lấy tiền trả nợ.

Mới đây, UBND xã Quỳnh Thạch đã mời các chủ nợ của bà Vân lên đối chất, đối chiếu tiền nợ và lãi phát sinh. Để ổn định tình hình, phía xã đã đề nghị các tổ chức tín dụng và cá nhân khi giao dịch bìa đất, tài sản liên quan đến bà Vân phải thông qua xã.

Ông Hoàng Đăng Khoa - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thạch cho biết hiện Đảng uỷ xã đã làm việc và Thường vụ có ý kiến cho bà Vân tạm nghỉ công việc.

Ông Nguyễn Đình Hà - Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Thạch cho biết: "Hiện, Thường trực Đảng ủy xã đã yêu cầu và giao cho Hội nông dân liên lạc và làm việc với bà Vân nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có kết quả.

Sau khi liên lạc và làm việc được với bà Vân, Đảng ủy sẽ xin ý kiến để có hướng xử lý đối với đảng viên Nguyễn Thị Vân".

Được biết, hiện bà Vân đã không còn đi làm việc tại ủy ban xã và cũng không có mặt tại địa phương mà đang cùng với con đi làm thuê ở tỉnh khác.

Từ nhiều ngày qua, ngôi nhà của bà Vân luôn đóng cửa then cài. Hàng ngày vẫn có rất đông người dân đến tập trung mong gặp được bà Vân để đòi nợ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại