Clip cảnh báo: "Yêu râu xanh" 71 tuổi dùng đồ ăn vặt dụ dỗ, lạm dụng các bé gái

Diệp Anh |

Một đoạn clip vừa được tung lên mạng, phản ánh vụ việc một người đàn ông lớn tuổi dùng đồ ăn vặt, đồ chơi để dụ dỗ, tranh thủ động chạm các bé gái đã khiến dư luận dậy sóng.

Trang báo điện tử Sina (Trung Quốc) mới đây đã đăng tải một đoạn clip mà sau khi xem xong, có lẽ không một vị phụ huynh nào có con gái có thể làm ngơ.

Trong đoạn clip, một người đàn ông lớn tuổi bán đồ ăn vặt đã dùng quà bánh, đồ chơi để dụ dỗ 3 bé gái ở độ tuổi tiểu học.

3 cô bé có lẽ không hề hay biết gì về ý đồ tồi tệ của người đàn ông lớn tuổi kia, mặc sức nô đùa, chạy loanh quanh trong khi đối tượng "yêu râu xanh" không ngừng tranh thủ cơ hội lôi kéo, quàng, ôm các bé.

Clip: Người đàn ông lớn tuổi dụ dỗ, lạm dụng các bé gái bằng quà vặt.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã được chia sẻ với tốc độ có thể nói là chóng mặt, kèm theo đó là những lời bình luận với thái độ lo lắng sâu sắc xen lẫn sự bất bình.

Được biết, đối tượng chính trong đoạn clip họ Lưu – 71 tuổi, người thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị cảnh sát bắt giữ, thẩm vấn sau khi vụ việc được phanh phui. Rất may, 3 bé gái chưa phải chịu bất cứ tổn thương nào.

Trong bối cảnh những vụ xâm hại tình dục trẻ nhỏ đang trở nên đáng quan ngại hơn bao giờ hết như hiện nay, đoạn clip trên là một hồi chuông cảnh báo nghiêm túc đến các bậc phụ huynh, đặc biệt là những gia đình có con gái nhỏ.

Và cũng chưa bao giờ, việc dạy trẻ có ý thức nhận biết về những nguy cơ bị xâm hại tình dục lại cần kíp như bây giờ.

"Trẻ em cần được dạy về vấn đề này càng sớm càng tốt." – một cư dân mạng bình luận sau khi theo dõi đoạn clip.

Những kỹ năng cần thiết, bố mẹ cần dạy cho trẻ để tránh bị xâm hại

1. Cần sớm dạy trẻ về giới tính, vùng nhạy cảm

Các chuyên gia giáo dục giới tính cho rằng, trẻ 2 tuổi là thời điểm bố mẹ nên bắt đầu trò chuyện về giới tính.

Hẳn sẽ có ý kiến cho rằng, độ tuổi này còn quá nhỏ để hiểu những vấn đề "to tát" song trên thực tế, trẻ em dưới 12 tuổi là nhóm đối tượng dễ bị lạm dụng nhất, trong đó, độ tuổi có nguy cơ bị xâm hại nhiều nhất là tầm 4 tuổi.

Có thể trẻ chưa hiểu hết mọi chuyện xong bố mẹ có thể khoanh vùng những điều căn bản nhất để dạy cho con, ví dụ như các bé cần được dạy về vùng nhạy cảm trên cơ thể kèm theo những lời dặn không được cho người khác động chạm nếu không được sự đồng ý…

Bố mẹ cũng hãy dạy cho bé cách từ chối và phản ứng lại nếu có người nào đó cố tình động chạm vào cơ thể khiến bé thấy khó chịu.

2. Dạy trẻ không chạm vào vùng nhạy cảm của người khác

Việc chạm vào người khác, nhất là người khác giới cũng có thể là một nguyên nhân vô tình đưa trẻ vào trạng thái nguy hiểm, bị kẻ xấu dụ dỗ, lạm dụng.

3. Dạy trẻ tránh xa người lạ mặt

Bố mẹ nên bằng những câu chuyện, bằng những ví dụ sinh động, dễ hình dung, phù hợp với lứa tuổi của trẻ để nói cho con biết vì sao nên tránh xa người lạ mặt nếu chưa có sự đồng ý của người lớn.

4. Dạy trẻ không cho người lạ mặt vào nhà

Nếu trẻ ở nhà một mình, bố mẹ cần nhắc nhở con tuyệt đối không được cho bất kỳ người lạ mặt nào vào nhà. Tuy nhiên ngoài trường hợp bất đắc dĩ, các bậc phụ huynh nên hạn chế để các bé ở nhà một mình, vì nhiều lý do an toàn khác nhau.

Clip cảnh báo: Yêu râu xanh 71 tuổi dùng đồ ăn vặt dụ dỗ, lạm dụng các bé gái - Ảnh 2.

Dạy trẻ nhỏ những kiến thức về giới tính cũng như cách tự bảo vệ mình trước những kẻ xấu là việc mọi phụ huynh cần làm và không bao giờ là thừa.

5. Dạy trẻ cách chạy thật nhanh hoặc nhờ người khác giúp đỡ

Bố mẹ nên nghĩ ra những tình huống khác nhau và nói chuyện với trẻ, từ đó dạy cho các bé một số kỹ năng cần thiết khi không may bị người lạ tấn công.

Vì trẻ chưa có sức phản kháng, chống cự nên việc dạy trẻ chạy nhanh, kêu cứu… là cần thiết. Hãy giúp con nhớ số điện thoại của bố mẹ để các bé có thể dùng trong những lúc cần kíp.

6. Dạy trẻ phải tâm sự, kể cho bố mẹ nghe khi gặp mọi chuyện

Một việc hết sức cần thiết nữa là, bố mẹ phải gần gũi, tạo cảm giác thân thiện, lắng nghe để trẻ có thể yên tâm kể lại mọi chuyện mà chúng trải qua. Đó là cách tốt nhất để sớm chặn đứng những manh nha đen tối của kẻ xấu.

Tham khảo thêm bài học cần thiết trong clip dưới đây và áp dụng để giúp con trẻ an toàn hơn trong cuộc sống mà ở đó, các bé không thể chỉ mãi quẩn quanh trong nhà và không dám tiếp xúc với người ngoài.

Bài học này sẽ chẳng bao giờ là thừa, hãy chia sẻ để có thêm nhiều bậc phụ huynh được biết, tham khảo, áp dụng, từ đó bảo vệ những "tài sản vô giá" của họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại