Những khó khăn với Mỹ nếu xảy ra chiến tranh với Triều Tiên

Đức Dũng |

Kịch bản chiến tranh Triều Tiên đã được nghiên cứu trong nhiều năm và Hoa Kỳ hiểu rất rõ những đe dọa nào đang chờ đợi họ nếu xảy ra cuộc chiến lâu dài tại quốc gia châu Á này.

Trong bài viết mới nhất đăng trên tờ Foreign Policy (Chính sách đối ngoại), nhà bình luận Thomas Ricks cho rằng, Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với một số khó khăn nghiêm trọng nếu xảy ra trường hợp có hành động quân sự chống lại Triều Tiên.

Nhà báo cho biết, trong nhiều năm quân đội Mỹ đã nghiên cứu khả năng xảy ra xung đột vũ trang với Triều Tiên và cũng tạo ra nhiều kế hoạch hành động. Ví dụ, kế hoạch mang số 5027 triển khai kịch bản chiến đấu với sự tham gia của hàng trăm hàng ngàn binh lính, khoảng một nửa hạm đội Mỹ và hơn một ngàn chiếc máy bay trong 90 ngày.

Tuy nhiên tác giả lưu ý, để áp dụng kế hoạch này vào hiện thực, quân đội Mỹ sẽ phải đối mặt với một loạt các vấn đề nghiêm trọng.

Thứ nhất, khi áp dụng tấn công phủ đầu thì không thể đảm bảo đánh bại được tên lửa và đầu đạn giấu trong đường hầm ở địa hình đồi núi. Thay vì không kích, chiến tranh điện tử và các biện pháp khác có lẽ có thể giảm thiểu tối đa khả năng phóng tên lửa của Triều Tiên.

Bên cạnh đó, một vấn đề để ngỏ là cần phải làm gì với hàng ngàn khẩu pháo của Triều Tiên đang đặt gần các khu phi quân sự.

Mặc dù trên thực tế, trong điều kiện tấn công trả đũa và các cuộc không kích của quân đội Mỹ, Triều Tiên chưa chắc đã thành công khi bắn phá Seoul trong một thời gian dài để thực hiện lời hứa biến Seoul thành "biển lửa" mà Bình Nhưỡng đưa ra một vài năm trước đây, thì triển vọng cho đô thị hơn hai mươi triệu dân này vẫn có vẻ ảm đạm, nhà báo Ricks nhấn mạnh.

Sau đó, trong trường hợp Bắc tiến, Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với việc cung cấp lương thực cho người dân và duy trì trật tự tại các khu vực chiếm đóng của họ.

Thậm chí nếu các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc có tham gia, thì trong mọi trường hợp, Mỹ vẫn phải đảm nhiệm công tác hậu cần - đơn giản là vì chẳng có mấy nước có khả năng làm tốt việc đó được như Washington.

Cuối cùng, có khả năng là nhiều người Triều Tiên sẽ không hài lòng nếu ông Kim bị lật đổ. Ví dụ, nếu phần phía đông bắc của đất nước này từ chối thỏa thuận ngừng bắn, thì không thể hình thành nên đội ngũ kiến tạo hòa bình. Nhà báo Ricks đi đến kết luận, rằng Hoa Kỳ hiểu rất rõ về những nguy cơ của cuộc chiến kéo dài ở khu vực châu Á.

Những khó khăn với Mỹ nếu xảy ra chiến tranh với Triều Tiên - Ảnh 1.

Tên lửa của Triều Tiên

Trong một diễn biến khác, Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin từ lực lượng không quân Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương ngày 2/5 xác nhận 2 máy bay ném bom chiến lược loại B-1B của họ đã thực hiện các chuyến bay trên bầu trời Bán đảo Triều Tiên một ngày trước đó.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) trước đó cùng ngày đã lên tiếng phê phán động thái này của phía Mỹ.

Người phát ngôn của lực lượng trên, Trung tá Lori Hodge cho biết những chiếc máy bay này xuất phát từ Căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam để thực hiện một số nhiệm vụ huấn luyện với các đối tác của Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh đây là hoạt động thường kỳ và “không liên quan đến tình hình hay đất nước cụ thể nào”.

Yonhap dẫn lời một nguồn tin quân sự Hàn Quốc tiết lộ các máy bay này tham gia tập trận riêng rẽ với chiến đấu cơ Hàn Quốc và những máy bay thuộc tàu sân bay Carl Vinson trong khoảng 2 - 3 giờ đồng hồ nhằm phô trương sức mạnh với Triều Tiên.

Một trong những chuyên gia có uy tín về vấn đề bán đảo Triều Tiên, Giám đốc Trung tâm Chiến lược châu Á của Viện Nghiên cứu kinh tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga Georgy Toloraya cho rằng tình hình quốc tế hiện nay cho phép Nga đóng vai trò quan trọng giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo này.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo giới Nga, chuyên gia này nhận định: "Nga có những ưu thế ngoại giao nhất định vào đúng lúc này, trong bối cảnh mọi việc đang diễn ra một cách hỗn loạn và không mấy rõ ràng".

Ông Toloraya nhấn mạnh sự cần thiết của việc đối thoại với tất cả các bên, đặc biệt là với Hàn Quốc càng sớm càng tốt ngay sau khi cuộc bầu cử tổng thống tại nước này kết thúc và tình hình trở lại bình thường.

Ông Toloraya nói: "Nga đang ở vị thế thuận lợi nhất trong tình hình hiện nay. Chúng ta không muốn xung đột và chúng ta cũng không đứng về bất kỳ phía nào. Chúng ta có thể đối thoại với bất cứ ai, bất kể người Hàn Quốc hay Triều Tiên, người Mỹ hay người Nhật".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại