*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Triều Tiên ngày 23-9 tuyên bố việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo hạt nhân tới lục địa Mỹ là “không thể tránh khỏi” bởi vì Tổng thống Donald Trump đã gọi lãnh đạo Kim Jong-un là “người tên lửa”.
Mỹ không dám manh động và các nước liên quan cũng sợ chuốc vạ vào thân nên không muốn hùa theo Mỹ tấn công quân sự Triều Tiên.
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Bình Nhưỡng, Nhật Bản đang có kế hoạch tiến hành sơ tán lớn khi có gần 60.000 công dân nước này hiện đang sinh sống hoặc du lịch ở Hàn Quốc.
Tính đến hiện tại, kịch bản chiến tranh giữa Mỹ và Triều Tiên là khó có thể xảy ra dù Bình Nhưỡng nói đã lên kế hoạch tấn công Guam bằng tên lửa đạn đạo, còn người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố vũ khí Mỹ đã "khóa mục tiêu".
Triều Tiên là mối quan tâm hàng đầu trong tâm trí của Tổng thống Mỹ khi nước này đang có những bước tiến nhanh trong việc phát triển loại tên lửa có thể vươn tới Mỹ.
Nikkei nhận định, Mỹ có thể phóng khoảng 300 tên lửa hành trình vào các cơ sở hạt nhân và hầm chứa bệ phóng tên lửa di động của Triều Tiên nếu nước này vượt "lằn ranh đỏ".
Dù với bất cứ lý do gì thì việc “Tomahawk Mỹ chưa thể bay vào Triều Tiên” cho thấy các “tiểu quốc” bị ảnh hưởng rất lớn bởi cạnh tranh giữa các “cường quốc” trong chính sách ngoại giao nước lớn.
Kịch bản chiến tranh Triều Tiên đã được nghiên cứu trong nhiều năm và Hoa Kỳ hiểu rất rõ những đe dọa nào đang chờ đợi họ nếu xảy ra cuộc chiến lâu dài tại quốc gia châu Á này.
Cựu ứng viên tổng thống Mỹ John Kasich đề nghị nếu Mỹ muốn giải quyết vấn đề Triều Tiên thì Washington chỉ cần "xóa sổ bộ phận lãnh đạo" của nước này.
Theo Reuters, ngày 29/4, Nhật Bản đã lên án vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên, đồng thời gọi đây là hành động không thể chấp nhận, vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc.
Trong khi tình hình căng thẳng xoay quanh Triều Tiên đang sôi sục, Nga tỏ ra có phần kín tiếng hơn những người hàng xóm khác của Bình Nhưỡng.
Đô đốc Mỹ Harry Harris Jr. tuyên bố Hải quân Mỹ đã tập hợp đủ lực lượng và sẵn sàng tấn công Triều Tiên ngay trong đêm nếu thấy cần thiết.
Tâm điểm