RT: Tàu chiến Nhật nhập cuộc nhóm tàu Mỹ áp sát Triều Tiên trước "đại lễ" của Bình Nhưỡng

Thi Anh |

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên chuẩn bị kỷ niệm 85 năm ngày thành lập quân đội.

Hai tàu khu trục của lực lượng Hải quân Nhật Bản đã gia nhập vào nhóm tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson, hiện đang trên đường tiến về phía bán đảo Triều Tiên.

Hai tàu chiến Nhật Bản, gồm khu trục hạm Ashigara và khu trục hạm Samidare đã rời căn cứ hải quân Sasebo rạng sáng ngày 21/4 để nhập cuộc với nhóm tàu Mỹ ngoài khơi Triều Tiên, RT dẫn nguồn NHK đưa tin.

Theo RT, trong bối cảnh Triều Tiên chuẩn bị kỷ niệm 85 năm ngày thành lập quân đội, kế hoạch tập trận hải quân chung Mỹ - Nhật được coi là động thái phô trương sức mạnh nhằm vào Triều Tiên. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn chưa được quyết định.

Dù vậy, Hải quân Nhật Bản đã thông báo về hoạt động điều tàu chiến tới nhập cuộc cùng nhóm tàu Mỹ từ tuần trước.

"Nhật Bản muốn điều một vài tàu khu trục tới, khi 'Carl Vinson' tiến vào biển Hoa Đông", một nguồn tin quân sự Nhật tiết lộ với Reuters.

Nguồn tin cũng cho biết, các cuộc tập trận (nếu có) sẽ bao gồm cả thao tác đáp trực thăng xuống tàu chiến 2 nước và huấn luyện thông tin liên lạc.

Nhóm tàu tấn công Mỹ gồm tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Vinson và các tàu hộ tống: Khu trục hạm có trang bị tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Wayne E. Meyer, USS Michael Murphy và tàu tuần dương có trang bị tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga USS Lake Champlain.

Nhóm tàu này sẽ hoạt động trong khu vực dưới quyền kiểm soát điều hành của Hạm đội 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại