Vì sao "tán tỉnh" Mỹ nhưng Ấn Độ vẫn coi trọng vũ khí Nga?

Quân sự |

Mặc dù trên thực tế Hoa Kỳ một lần nữa trở thành đối tác quan trọng nhất của Ấn Độ, nhưng đối với nước này, Nga vẫn là nhà cung cấp vũ khí chủ lực.

Tờ Foreign Policy cho hay, Ấn Độ đặt tính độc lập chiến lược trong chính sách đối ngoại của mình lên trên hết, còn Moscow, không giống như Washington, ít quan tâm hơn đến việc vũ khí của họ được sử dụng để chống ai hay như thế nào.

Như Foreign Policy đưa tin, theo các nguồn tin chính thức, Bộ trưởng Tài chính kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Arun Jaitley sẽ tham dự các cuộc họp của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Hoa Kỳ, dự kiến ​​vào ngày 21-ngày 23 tháng 4.

Ngay sau đó, ông Jaitley sẽ có chuyến thăm 2 ngày tới Moscow nhằm tăng cường quan hệ quân sự.

"Liệu Ấn Độ có 'tán tỉnh' đồng thời cả Nga và Mỹ - hai quốc gia vừa phàn nàn về mối quan hệ tồi tệ nhất mọi thời đại?" tờ báo Mỹ viết.

"Không hẳn. Tuy nhiên, đó là ảnh hưởng còn sót lại của thời kỳ Xô viết và là một lời nhắc nhở rằng, mặc dù có sự tái lập quan hệ gần gũi cởi mở của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đối với Mỹ và các đồng minh của họ, nhưng trước hết, Ấn Độ đánh giá cao sự tự do hành động trong chính sách đối ngoại của mình"- Foreign Policy nhận xét.

Mặc dù Lầu Năm Góc đã hứa sẽ chia sẻ với Ấn Độ thiết bị hiện đại hơn cho hàng không mẫu hạm thế hệ mới, nhưng Nga "vẫn tiếp tục là nhà cung cấp vũ khí chủ lực cho Ấn Độ".

Chương trình "Make in India" áp dụng cho tất cả các ngành sản xuất trong nước, nhưng tên lửa lớp "đất đối không" và tàu khu trục tàng hình cho Hải quân Ấn Độ sẽ được chế tạo với sự giúp đỡ của Nga.

"Không giống như Mỹ, sự hỗ trợ quân sự từ Nga có ít hạn chế. Moscow ít quan tâm hơn đến việc Ấn Độ sử dụng vũ khí này như thế nào hoặc để chống lại ai " - báo Mỹ nhấn mạnh.

"Độc lập chiến lược - đó là điều Ấn Độ đặt lên trên hết trong chính sách đối ngoại của mình" - Foreign Policy nhấn mạnh.

Chính phủ Modi sẽ mong muốn quan hệ gần gũi hơn với Nga và Mỹ; Việc Mỹ chống lại sự hung hăng của Trung Quốc sẽ là điều được New Delhi hoan nghênh nhất.

Theo Foreign Policy, Ấn Độ có thể sống trong điều kiện quan hệ lạnh nhạt giữa Nga và Mỹ, cũng như trong quan hệ hữu nghị mới nảy sinh giữa Tổng thống Trump với Chủ tịch Trung Quốc, miễn là Washington không yêu cầu Ấn Độ ngừng hợp tác chặt chẽ với Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại