Biệt thự không phép của Tổng Giám đốc: "Tôi tính nợ giấy phép, sau xin được bổ sung sau"

T.Công |

Tổng Giám đốc Công ty Cấp nước Sóc Trăng xây biệt thự không phép, giới chức địa phương "khó xử vì là chỗ quen biết".

Tin từ tờ Tuổi trẻ cho hay, ông Đặng Văn Ngọ (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng) cho xây cất khu biệt thự không phép trên diện tích đất nông nghiệp rộng 6.500m2, tại đường Thị Đội, thuộc phường 8, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Các công trình trong tổng thể này gồm biệt thự, nhà gỗ, hồ cá, khuôn viên rộng, cầu bán nguyệt...

"Chúng tôi có nhắc nhở nhưng ông Ngọ nói do coi tuổi hạp, cất nhà sớm, còn thủ tục sẽ bổ sung sau", một lãnh đạo phường 8 nói và cho hay, địa phương biết việc ông Ngọ xây nhà trái phép nhưng "khó xử vì là chỗ quen biết".

Khu biệt thự của ông Ngọ được xây từ hơn 1 năm và đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Ông Đặng Văn Ngọ phân trần trên tờ Zing.vn, ông khởi công căn nhà vào thời điểm "hợp phong thủy" và nếu khi đó không xây thì phải mất vài năm chờ đợi.

"Khu đất trồng cây lâu năm của tôi rộng 6.500 m2. Tôi tính nợ giấy phép, chờ sau này xin được thì bổ sung sau", vị Tổng Giám đốc Công ty Cấp nước Sóc Trăng nói với Zing.vn.

Chủ tịch tỉnh này cho biết đang cho người làm rõ công trình không phép của ông Ngọ và xử lý.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại