Những thói quen''kì cục'' đa số mọi người đều mắc phải mà không thể giải thích

Minhlupin |

Con người thường có xu hướng hoạt động theo quán tính, điều đó trở thành thói quen sinh hoạt rất kỳ lạ nhưng không kém phần thú vị trong cuộc sống.

Dưới đây là những thói quen kỳ lạ, rất khó giải thích tại sao lại như thế, có vẻ như người ta làm trong vô thức và chúng luôn đúng với hầu hết mọi người.

1. Buổi sáng là lúc trí não mất tỉnh táo nhất.

Những thói quenkì cục đa số mọi người đều mắc phải mà không thể giải thích - Ảnh 1.

Buổi sáng khi thức dậy thật sớm mà còn quá nhiều thời gian trước giờ đi làm, bạn lại bình tĩnh nhâm nhi một ly trà hay loanh quanh làm một số việc không tên, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại bạn lại bị hấp tấp vội vã khi ra khỏi nhà.

Khi chuông đồng hồ báo thức reo bạn hấp tấp vội vã dậy, nhanh nhẹn giải quyết các vấn đề cá nhân rồi phóng xe đi làm việc, cứ tưởng rằng bạn đã trễ giờ làm nhưng không, có thể bạn là người đến sớm nhất phòng rồi đấy.

2. Bánh luôn hết trước trà.

Những thói quenkì cục đa số mọi người đều mắc phải mà không thể giải thích - Ảnh 2.

Khi ta gọi một tách trà nóng và nhâm nhi một đĩa bánh ngọt và ngồi thư giãn đọc một cuốn sách hay nghe nhạc, đảm bảo khi chúng ta không để ý thì khi bánh đã hết trước trà từ lâu và đều thú vị là ai ai cũng có thói quen này.

3. Cả thèm chóng chán.

Những thói quenkì cục đa số mọi người đều mắc phải mà không thể giải thích - Ảnh 3.

Khi mới mua một túi bánh quy mới bạn sẽ mở ra và rất ngon một cách liên tục vì bạn đang thèm được ăn có, sau khi thoả mãn cơn thèm bạn sẽ không đoái hoài gì đến việc sẽ tiếp tục ăn cho đến hết chiếc bánh quy cuối cùng trong hộp.

Đó cũng chính là quy luật kì lạ mà tất cả chúng ta đều như vậy

4. Ban đầu dùng rất dè chừng càng về sau càng dùng tới bến.

Những thói quenkì cục đa số mọi người đều mắc phải mà không thể giải thích - Ảnh 4.

Khi mới mua về ai cũng đều có tâm lý tiết kiệm dùng rất cẩn thận và dè chừng nhưng sau nó đã trải qua một vài lần sử dụng thì chắc chắn một điều rằng bạn sẽ xài nó một cách ''tẹt ga'' mà không cẩn thận được như lúc ban đầu nữa.

5. Nghịch lý của tuýt kem đánh răng.

Những thói quenkì cục đa số mọi người đều mắc phải mà không thể giải thích - Ảnh 5.

Một tuýt kem đánh răng được sản xuất và có liều lượng sử dụng cho một tuần nếu không dùng hết sẽ phải bỏ đi, nhưng hầu như trong chúng ta ít người đã để ý đến điều đó và thường dùng tiết kiệm nó có khi đến cả tháng.

6. Băng keo luôn được coi là vật dụng đa năng trong mọi gia đình.

Những thói quenkì cục đa số mọi người đều mắc phải mà không thể giải thích - Ảnh 6.

Bất cứ một đồ đạc gì trong nhà bị hỏng việc chúng ta nghĩ đến đầu tiên là sử dụng băng keo, vật dụng đa năng nhất, khi đồ vật đó không thể cứu chữa được bằng băng keo thì coi như là bỏ đi hoặc sẽ phải gọi người đến sửa chữa.

7. Bạn có hay đổ rác không?

Những thói quenkì cục đa số mọi người đều mắc phải mà không thể giải thích - Ảnh 7.

Khi thùng rác sắp đầy bạn có thể ngay lập tức đi đổ nhưng thùng đã quá tải thì bạn thường nghĩ đến việc ngày mai sẽ đổ hơn là ngay lập tức làm chuyện đó và có thể bạn sẽ ''dây dưa'' đến bốn năm ngày sau.

8. Chỉ là ngâm chảo thôi mà.

Những thói quenkì cục đa số mọi người đều mắc phải mà không thể giải thích - Ảnh 8.

Khi nấu ăn xong bạn sẽ ngâm nước nóng vào chảo đầy mỡ và tính để ăn xong sẽ rửa nhưng khi bạn đã no nê rồi thì sẽ rất lười biếng làm mọi việc và cuối cùng quên luôn chiếc chảo đang ngâm để chờ bạn rửa.

Bạn có thấy những thói quen trên thú vị không nào?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại