Trump đe dọa "sẽ hành động" nếu con rể và cố vấn thân cận không chấm dứt đấu đá

Ngọc Anh |

Bannon nói với những người cùng phe của mình rằng, cuộc chiến với Kushner và cả Ivanka Trump là "không thể thắng nổi", vì lòng tin tuyệt đối của Trump dành cho người thân.

Tổng thống yêu cầu hai cố vấn giải quyết sự khác biệt

Steve Bannon, cựu giám đốc trang tin cánh hữu Breibart và là chiến lược gia thân cận nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ở trong tình thế khá lúng túng khi cố gắng hàn gắn mối quan hệ rạn nứt của mình với con rể kiêm cố vấn cấp cao của Trump, Jared Kushner.

Một nguồn tin từ Nhà Trắng cho CNN biết, Tổng thống Trump đã trở nên khá khó chịu với sự căng thẳng rõ ràng giữa Bannon và Kushner. Ông Trump yêu cầu hai nhân vật thân cận của mình giải quyết những bất đồng và khác biệt.

"Chúng ta phải giải quyết vấn đề này. Hãy loại bỏ nó [sự bất đồng và khác biệt]", Trump nói với Bannon và Kushner vào ngày 6/4.

Thông điệp này của Trump được đưa ra sau khi những thông tin về sự chia rẽ trong tư tưởng và ý thức hệ giữa Bannon và Kushner bị rò rỉ trên các phương tiện truyền thông. Sự chia rẽ giữa hai cố vấn cấp cao của Tổng thống đã dẫn tới sự chia rẽ giữa những nhân viên Nhà Trắng và cản trở công việc của chính quyền.

Vào ngày 7/4, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus đã phải chủ trì một cuộc họp để "thống nhất tư tưởng" của Bannon và Kushner – một nguồn tin cấp cao của chính quyền cho biết.

Trump đe dọa sẽ hành động nếu con rể và cố vấn thân cận không chấm dứt đấu đá - Ảnh 1.

Chánh Văn phòng Nhà Trắng Priebus (đi đầu) đã phải cố gắng kết thúc "chiến tranh" giữa hai cố vấn của Tổng thống là Bannon và Kushner. Ảnh: Getty

Sau cuộc họp, Priebus báo cáo với Tổng thống Trump rằng họ [Bannon và Kushner] đã có một cuộc nói chuyện tốt đẹp. Tuy nhiên, chưa ai rõ rằng tình trạng bớt căng thẳng này sẽ kéo dài bao lâu.

"Thời gian sẽ trả lời", nguồn tin từ Nhà Trắng nói.

Một quan chức Nhà Trắng cũng tiết lộ với CNN rằng, trong cuộc nói chuyện mới đây với Trump, Tổng thống vẫn tỏ ra nghi ngờ việc những khác biệt giữa Bannon và Kushner đã được giải quyết. Tuy vậy, Trump hy vọng hai cố vấn của mình có thể cân bằng các khác biệt và bất đồng.

Vì khi yêu cầu hai cố vấn giải quyết bất đồng, Tổng thống Trump đã chính thức bày tỏ sự không hài lòng với cuộc đấu đá nội bộ của họ. Trump đã nói với mọi người rằng nếu mọi việc không tiến triển theo hướng tốt hơn, ông sẽ có hành động – dù cụ thể và chính xác là hành động gì thì Trump không cho biết chi tiết.

Người ngoài "không thể thắng nổi" người nhà Tổng thống

Thông tin từ những người thân cận của Trump cho thấy, hiện tại, Tổng thống Mỹ vẫn coi trọng các lời khuyên và sự tư vấn của Bannon, Tổng thống cũng không phản đối sự cạnh tranh giữa các nhân viên của mình – miễn là những cạnh tranh và khác biệt đó vẫn trong tầm kiểm soát và mang tính xây dựng.

Trong trường hợp của Bannon và Kushner, sự chia rẽ giữa hai người làm việc ngay cạnh Phòng Bầu Dục này đã không còn bó hẹp trong phạm vi cá nhân họ.

CNN dẫn nguồn tin Nhà Trắng cho biết các phe phái đã xuất hiện, với một bên là những nhân vật tự coi mình theo "dân tộc chủ nghĩa", gồm Bannon và cố vấn chính sách Stephen Miller (người viết diễn văn cho Trump, tác giả của sắc lệnh cấm nhập cư gây tranh cãi), với bên kia là phe có cách tư duy mang tính toàn cầu hơn – dẫn dắt bởi Kushner, cố vấn kinh tế Gary Cohn và phó cố vấn an ninh quốc gia Dina Powell.

Cả Cohn và Powell đều mới chuyển sang làm việc cho chính quyền từ công ty tài chính Goldman Sachs. Hai người này được coi là rất gần gũi với Kushner – một nhân tố năng động, đang làm cho phía Bannon rất khó chịu.

Trong khi đó, Bannon đã nói với những người cùng phe của mình rằng ông ta cảm thấy một cuộc chiến với Kushner – và ở mức độ nào đó là cả với Ivanka, vợ Kushner và con gái của Tổng thống – là "không thể thắng nổi", vì lòng tin tuyệt đối của Trump dành cho các thành viên trong gia đình ông ấy.

Trump đe dọa sẽ hành động nếu con rể và cố vấn thân cận không chấm dứt đấu đá - Ảnh 2.

Kushner và Ivanka, con rể và con gái của Tổng thống Trump, là cặp đôi ngày càng quyền lực trong Nhà Trắng. Ảnh: Getty

Tuy thế, Bannon vẫn quyết tâm theo đuổi một chính sách bảo thủ cho tới khi nào Trump vẫn còn lắng nghe mình.

Bannon cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy những vấn đề chính đã giúp Trump tiến vào Nhà Trắng, đó là xử lý việc nhập cư bất hợp pháp, phá bỏ các quy định liên bang mà Bannon cho rằng đang góp phần tạo ra một "nhà nước hành chính" hách dịch.

Thế nhưng vị trí của Bannon trong vòng tròn thân cận của Trump đã giảm đi. Khi Bannon bị tước bỏ chức vụ trong Hội đồng An ninh Quốc gia vào tuần này thì lúc đó Kushber đang có chuyến công du tới Iraq, thể hiện vai trò ngày càng lớn trong chính sách đối ngoại của ông bố vợ tổng thống. Đồng thời, Kushner cũng có vai trò lãnh đạo trong việc chuẩn bị tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Những nguồn tin của CNN cho rằng, việc Bannon phải rời khỏi Hội đồng An ninh Quốc gia vào ngày 5/4 vừa qua là dấu hiệu cho sự nổi lên của Kushner. Trong khi cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster đã tốn rất nhiều tuần để tìm cách cho các chính sách đối ngoại của Nhà Trắng thoát khỏi ảnh hưởng của Bannon mà không thành công, thì Kushner đã dùng ảnh hưởng của mình để làm được điều đó.

Trả lời về những tin tức về việc Bannon dọa sẽ thôi việc trong chính quyền, Bannon nói đó là những tin tức "vớ vẩn". Nhà Trắng cũng đang rất thận trọng trước những ý kiến rằng xáo trộn nhân sự là điều sắp xảy ra.

"Điều duy nhất sẽ bị thay đổi là cách mà Washington vận hành, vì chúng tôi đang thúc đẩy các chương trình nghị sự của Tổng thống", Phát ngôn viên Nhà Trắng Lindsay Walters phát biểu ngày 7/4.

Một quan chức chính quyền khác thì nhấn mạnh không ai sắp rời khỏi Nhà Trắng.

"Mà ngược lại, tất cả đều thống nhất sẽ tiến lên một cách đoàn kết", quan chức này nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại