Đội đặc nhiệm toàn nữ đầu tiên trên thế giới

Trần Minh |

Jegertroppen, hay còn gọi là "Hunter Troop", là đội đặc nhiệm toàn nữ đầu tiên trên thế giới của quân đội Na Uy.

Theo kênh BBC, đội đặc nhiệm "Thợ săn" ra đời năm 2014 xuất phát từ nhu cầu nâng cao hiệu quả thực hiện các chiến dịch quốc tế của Na Uy.

Các cô gái tham gia đội đặc nhiệm có tuổi đời từ 19-27, phải trải qua quá trình tuyển chọn gắt gao hoặc là những vận động viên xuất sắc từ các trường thể thao nổi tiếng tại Na Uy.

Đội đặc nhiệm toàn nữ đầu tiên trên thế giới - Ảnh 2.

Lực lượng đặc nhiệm toàn nữ của Na Uy.

Đại úy Ole Vidar Krogsaeter thuộc Lực lượng tác chiến đặc biệt của Na Uy nói: "Tại Afghanistan, một trong những thách thức lớn nhất của chúng tôi là phải lục soát nhà mà không thể nói chuyện được với phụ nữ. Trong chiến đấu ở đô thị, bạn cần phải tương tác được với cư dân nữ. Việc bổ sung binh lính nữ là một nhu cầu cần thiết."

Đội đặc nhiệm toàn nữ đầu tiên trên thế giới - Ảnh 3.

Quân nhân nữ huấn luyện trong thời tiết khắc nghiệt.

Theo giới chỉ huy quân sự Na Uy, đội "Thợ săn" đã sẵn sàng tham gia thực chiến bất cứ lúc nào.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại