Xét xử phúc thẩm vụ án ma túy Tàng Keangnam

Mạnh Hùng |

Ngày 22/3, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét kháng nghị tăng hình phạt của VKSND tỉnh Bắc Ninh với bị cáo Lương Thị Thảo trong vụ án ma túy Tàng Keangnam.

Theo hồ sơ vụ án, trưa 26/7/2013, Tàng cùng Tráng A Nếnh (26 tuổi, em nuôi) và Giàng Thị Sua (33 tuổi, vợ) vận chuyển trái phép 265 bánh heroin lên Bắc Giang tiêu thụ.

Khi đi đến quốc lộ 1A thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh, họ bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ Tàng là chủ mưu, trực tiếp điều hành việc mua bán ma túy xuyên quốc gia. Theo đó, sau khi vận chuyển ma túy từ Lào, Thái Lan về nhà bố đẻ là Tráng A Chư (58 tuổi, tại Mộc Châu, Sơn La), ông trùm phân chia bán cho các đầu mối tiêu thụ ở Bắc Giang.

Để che mắt cảnh sát, ông trùm thường cất giấu ma túy vào hốc bí mật trong cánh cửa những ôtô đắt tiền hoặc tạo khoang dưới đáy thùng xe để cất giấu.

Tính đến thời điểm bị bắt giữ, Tráng A Tàng (35 tuổi, tức Tàng Keangnam, ở huyện Mộc Châu, Sơn La) và đồng bọn đã mua bán 1.791 bánh heroin và hơn 550 viên ma túy tổng hợp, thu lời bất chính 608.000 USD.

Tại tòa, trùm ma túy Tàng Keangnam chỉ thừa nhận 4 lần bán ma túy cho Lương Thị Thảo (38 tuổi, ở TP Bắc Giang).

Thấy vậy, đối tác của Tàng cho rằng anh ta khai như vậy vì không muốn nhận. Thảo khẳng định có như thế nào thì bị cáo khai như thế.

Sau đó, Thảo xin HĐXX xem xét, cho mình con đường sống để về nuôi dạy 3 con đang còn rất nhỏ không người chăm sóc.

Cơ quan chức năng xác định, Thảo có 12 lần mua bán ma túy với Tàng tổng số 1.526 bánh heroin, thu lời bất chính hơn 200.000 USD.

Căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, căn cứ vào lời khai, sau khi nghị án, tòa sơ thẩm tuyên Tàng và 8 đồng phạm khác tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. 3 bị cáo còn lại gồm vợ, bố, đối tác của ông trùm lĩnh án chung thân cùng về tội danh trên.

Còn về, bị cáo Lương Thị Thảo HĐXX cho rằng bị cáo đã có công lớn giúp cơ quan chức năng triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia do Tàng Keangnam cầm đầu.

Theo HĐXX nếu không có Thảo thì không có phiên tòa này nên tuyên Thảo mức án chung thân.

Sau bản án sơ thẩm, VKSND tỉnh Bắc Ninh không đồng tình nên đã kháng nghị theo hướng tăng nặng đối với Lương Thị Thảo.

Theo nhận định của cơ quan giữ quyền công tố, mức án chung thân đối với bị cáo Thảo là nhẹ, chưa đúng với quy định của Bộ luật Hình sự, chưa tương xứng với hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra.

Từ phân tích trên, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh kháng nghị, tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình đối với bị cáo Lương Thị Thảo.

Dự kiến phiên tòa xét xử sẽ được kéo dài trong một tuần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại