Clip: Đang đi xe máy, người đàn ông bất ngờ bị bức tường đè gãy 2 chân

Vũ Uyên |

Chỉ vì sự tắc trách trong công tác xây dựng, cú "gẩy nhẹ" của một chiếc máy xúc đã khiến cả đoạn tường bê tông dài hàng chục mét đổ sập xuống, đè trúng người đàn ông xui xẻo.

Cụ thể, sự việc trên xảy ra tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và được một người dân tình cờ ghi lại và chia sẻ lên mạng.

Người đàn ông bất ngờ bị bức tường dài hàng chục mét đổ sập lên người.

Khi đó, người này đang ghi hình công tác phá dỡ bức tường bê-tông dài hơn 100m và cao khoảng 2m của một đơn vị xây dựng tại địa phương.

"Chỉ cần dùng chiếc máy xúc gẩy nhẹ là cả mảng tường bỗng chốc đổ sập về phía mặt đường", nhiều nhân chứng cho biết. 

Nhưng không hiểu vì lý do gì mà đơn vị thi công lại không hề lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo hay cho nhân viên ra quan sát và điều phối giao thông.

Vì vậy, tai họa đã nhanh chóng ập thẳng xuống đầu anh Chung - một người dân địa phương sinh sống ngay gần công trường này.

Clip: Đang đi xe máy, người đàn ông bất ngờ bị bức tường đè gãy 2 chân - Ảnh 2.

Do sự tắc trách từ phía đơn vị thi công, anh Chung đã gặp phải tai nạn bất ngờ ngay trên đường đi làm.

Do biết có dự án đang xây dựng dở, anh Chung đã tự giác đi tránh khỏi khu vực ấy mặc dù chẳng nhìn thấy biển báo hay được nhân viên công trình nhắc nhở bao giờ.

"Hôm xảy ra tai nạn, vì phải tránh va chạm với một chiếc xe khác nên tôi buộc phải đi vào phần đường nằm sát với bức tường bê-tông nguy hiểm kia", anh Chung nói.

Nào ai ngờ, chỉ khoảng vài giây sau, chiếc máy xúc bất ngờ "gẩy nhẹ" khiến cho cả đoạn tường bê tông dài hàng chục mét đổ sập xuống đất và vô tình đè trúng người anh Chung.

Khi tai nạn xảy ra, đơn vị thi công đã nhanh chóng giúp nạn nhân thoát khỏi mảng tường khổng lồ, đồng thời gọi cấp cứu và thông báo cho các đơn vị chức năng tới giải quyết vụ việc.

Cú đổ sập khiến chiếc xe gắn máy của anh Chung bị bẹp rúm trong khi nạn nhân phải nhập viện khẩn cấp với đôi chân bị gãy hoàn toàn. 

Clip: Đang đi xe máy, người đàn ông bất ngờ bị bức tường đè gãy 2 chân - Ảnh 3.

Anh Chung phải nhập viện khẩn cấp với đôi chân bị gãy hoàn toàn.

Nhiều người dân khác đã tỏ ra vô cùng bức xúc vì cách khu vực xảy ra tai nạn không xa là một trường mầm non và một trường tiểu học, vậy mà đơn vị thi công không hề quan tâm tới việc dựng rào chắn hay có biển cảnh báo cụ thể.

"Họ không hề lắp đặt bất cứ biển cảnh báo nào. Ngoài ra, việc phá dỡ bức tường còn được tiến hành rất chậm chạp khiến nhiều người lầm tưởng đơn vị thi công đang nghỉ ngơi nên mới mất cảnh giác. Rất may lúc đó vẫn đang trong giờ học, nếu không hậu quả còn có thể nghiêm trọng hơn nữa".

Chính anh Chung cũng cho biết, sở dĩ anh dám đi gần bức tường này là do luôn đinh ninh công trường hiện đang không làm việc .

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại