Xây cầu vượt cao gần 70m, nối hai tòa nhà để người dân... đi lại cho tiện

Diệp Anh |

Sự xuất hiện của cây cầu vượt cao chưa từng thấy đã khiến người dân xung quanh thích thú vì sự mới lạ và thuận tiện của nó.

Hai cây cầu vượt nối hai tòa nhà cao tầng ở quận Du Trung, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận địa phương.

Hai cây cầu này dài 23m, cách mặt đất 68,5m. Từ trên cầu nhìn xuống, nhiều người sẽ có cảm giác sâu hun hút.

Theo thiết kế, mỗi cây cầu này được đỡ bởi 8 dây cáp, mỗi dây cáp một đầu được cố định trên thân cầu, một đầu được cố định trên tường của một tòa nhà.

"Thông thường, từ đường Gia Tân đển Lâm Giang Môn cần phải đi bộ mất 20 phút nhưng giờ đây có cây cầu trên cao này, chỉ cần lên tầng 22, đi qua cầu là đến", một người dân địa phương cho hay.

Cây cầu mới lạ này cũng đã thu hút khá đông người đến chụp ảnh kỷ niệm.

"Cây cầu cao như vậy, treo lơ lửng trong không trung, tôi đi qua mà có cảm giác hơi run", một phụ nữ cao tuổi họ Từ chia sẻ.

"Tôi cho rằng chỉ có Trùng Khánh mới có thể làm ra những kiến trúc kiểu như thế này, nhiều rồi thành quen, cũng không còn thấy lạ lẫm nữa", một người khác bày tỏ quan điểm cá nhân.

Được biết, hai cây cầu được thông hành từ tháng 12 năm ngoái. Việc xây dựng chiếc cầu trên cao này nhằm mục đích chính là giúp các hộ gia đình, doanh nghiệp làm việc tại hai tòa nhà đi lại thuận tiện hơn.

Một số hình ảnh về cây cầu vượt độc đáo ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc:

Xây cầu vượt cao gần 70m, nối hai tòa nhà để người dân... đi lại cho tiện - Ảnh 1.

Xây cầu vượt cao gần 70m, nối hai tòa nhà để người dân... đi lại cho tiện - Ảnh 2.

Xây cầu vượt cao gần 70m, nối hai tòa nhà để người dân... đi lại cho tiện - Ảnh 3.

Xây cầu vượt cao gần 70m, nối hai tòa nhà để người dân... đi lại cho tiện - Ảnh 4.

Xây cầu vượt cao gần 70m, nối hai tòa nhà để người dân... đi lại cho tiện - Ảnh 5.

Xây cầu vượt cao gần 70m, nối hai tòa nhà để người dân... đi lại cho tiện - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại