Khởi tố, bắt giam Cao Mạnh Hùng trong vụ dâm ô bé 9 tuổi ở Hoàng Mai

Hoàng Đan |

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chính thức ra quyết định khởi tố bị can đối với nghi phạm dâm ô bé gái 9 tuổi ở Hoàng Mai.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc công an Thành phố Hà Nội xác nhận, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chính thức ra quyết định khởi tố bị can đối với Cao Mạnh Hùng (SN 1983, quê Đông Hưng, Thái Bình), nghi phạm dâm ô cháu bé 9 tuổi ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Trước đó, chiều 16/3, CATP Hà Nội đã có cuộc họp với các đơn vị liên quan về vụ án dâm ô trẻ em xảy ra tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Theo đó, CQĐT CATP Hà Nội đã chính thức ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Cao Mạnh Hùng về hành vi "Dâm ô đối với trẻ em".

Đêm 14/3, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của nghi phạm.

Công an TP Hà Nội cho biết, nghi phạm Cao Mạnh Hùng bị khởi tố theo Điều 116 BLHS. Các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đã được Viện kiểm sát phê chuẩn.

Trước đó, ngay sau khi vụ án xâm hại trẻ em được khởi tố, cơ quan CSĐT công an TP đã triệu tập Cao Mạnh Hùng (có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản), trú ở phường Thịnh Liệt để điều tra, làm rõ.

Ngày 10/1/2017, chị N.T.L (trú ở phường Thịnh Liệt) và con gái (SN 2008), đến CAP Thịnh Liệt trình báo: Ngày 8/1/2017, con gái chị bị đối tượng Cao Mạnh Hùng trú phường Thịnh Liệt, thực hiện hành vi dâm ô.

Theo lời kể của con chị L., khoảng 19h30 ngày 8/1, khi cháu đang cùng 4 người bạn hàng xóm, ở các độ tuổi sinh năm 2004, 2008 và 2010, chơi ở gần nhà, thì Cao Mạnh Hùng xuất hiện.

Quá trình này, đối tượng Hùng đã 2 lần dùng tay thực hiện hành vi dâm ô đối với bé. Tối muộn hôm ấy, bé gái về nhà, kể lại sự việc với mẹ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm từ chị L., CAP Thịnh Liệt đã báo cáo Ban chỉ huy CAQ Hoàng Mai để Cơ quan điều tra CAQ thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan điều tra đã triệu tập Cao Mạnh Hùng, người bị tố giác, đến ghi lời khai.

Về vụ việc này, ngày 13/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc nêu trên và sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục cập nhật...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại