Chuyện lạ: Công ty Mỹ "bán tháo" máy bay tiêm kích, trực thăng và xe tăng Nga

Bảo Lam |

Trong thông tin quảng cáo chào bán 7 tiêm kích MiG-29, 5 tiêm kích Su-27, 1 máy bay cường kích Su-25 và 22 chiếc tiêm kích – bom Su-17 với dịch vụ "vận chuyển chớp nhoáng".

Công ty Redfish Trading Company (đăng ký kinh doanh tại một tư dinh ở thành phố San-Antonio thuộc bang Texas, Mỹ) đã đăng quảng cáo bán các khí tài quân sự và vũ khí do Liên Xô sản xuất trên trang facebook của mình.

Trong thông tin quảng cáo chào bán 7 máy bay tiêm kích MiG-29, 5 máy bay tiêm kích Su-27, một máy bay cường kích Su-25 và 22 máy bay tiêm kích – bom Su-17 với dịch vụ "vận chuyển chớp nhoáng".

Căn cứ vào những bức ảnh đăng tải quảng cáo, đây là các máy bay hiện có của lực lượng Không quân Uzbekistan.

Chuyện lạ: Mỹ bán tháo máy bay tiêm kích, trực thăng và xe tăng hiện đại của Nga - Ảnh 1.

Tiêm kích Su-27 của Không quân Uzbekistan được mời chào. Ảnh: Redfish Trading Company.

Trong các quảng cáo đăng tải trước đây trên trang facebook của mình, Redfishtuyên bố sẵn sàng bán và giao hàng "chớp nhoáng" nhiều loại vũ khí, khí tài như:

- Hệ thống phòng không (có thể là tổ hợp tên lửa phòng không S-125 của Không quân Peru);

- 4 trực thăng Mi-171E, các trực thăng chiến đấu Mi-24 đã được tu sửa, 15 trực thăng Eurocopter Bo-105P chống tăng của Đức;

- Một lượng lớn tiểu liên AK-47 (của Quân đội Rumani), tiểu liên AKM, AK-74 và đặc biệt là AK-104 của Nga vừa xuất xưởng, 100 khẩu đại liên "Kord" 12,7mm do Nga sản xuất giai đoạn 2016-2017

- Các vũ khí hạng nặng khác như 50 pháo phản lực bắn loạt của Croatia RAK 128 ly, đạn phản lực cho các tổ hợp BM-21 "Grad", các loại nòng pháo 125 mm 2A46 và 2A46M dành cho xe tăng, súng máy phòng không 14,5 ly ZPU-2 và ZPU-4, súng phòng lựu RPG-7 và RPG-2, pháo cối,... do Liên Xô sản xuất.

Có một danh sách chào bán riêng 22 xe tăng T-72M1 (mới được tu sửa), 18 xe tăng T-72A (với hệ thống phòng vệ mạnh), 120 xe tăng T-72A (mới tu sửa), 35 xe tăng T-55 (mới tu sửa), 20 xe thiết giáp bộ binh BMP-1, 100 xe tuần tra-trinh sát bọc thép BRDM-2.

Chuyện lạ: Mỹ bán tháo máy bay tiêm kích, trực thăng và xe tăng hiện đại của Nga - Ảnh 2.

Máy bay cường kích Su-25 của Không quân Uzbekistan đang được rao bán. Ảnh: Redfish Trading Company.

Vào tháng 11/2016, Redfish từng đăng quảng cáo bán 4 chiếc trực thăng Mi-24V và 2 chiếc Mi-24D, 15 máy bay cường kích Su-25 mới được tu sửa, cũng như 8 chiếc Su-25K và Su-25UBK mới.

Căn cứ vào những bức ảnh đăng tải, các máy bay trực thăng và Su-25 mới tu sửa nói trên của Không quân Bulgaria thanh lý, còn các máy bay Su-25K và Su-25UBK mới là của Không quân Gruzia.

Công ty Redfish Trading Company khẳng định rằng họ có giấy phép hợp pháp của Bộ Ngoại giao Mỹ cấp để xuất khẩu các sản phẩm nói trên.

Chuyện lạ: Mỹ bán tháo máy bay tiêm kích, trực thăng và xe tăng hiện đại của Nga - Ảnh 3.

Các máy bay trực thăng Mi-24V "mới tu sửa". Ảnh: Redfish Trading Company.

Năm 2016 công ty Redfish Trading Company từng rao bán cả tổ hợp phòng không Buk-MB (do Belorusia nâng cấp), và thậm chí cả hơn 100 xe tăng T-72 đã được nâng cấp lên chuẩn T-72B3.

Catalogue các mặt hàng công bố trên trang điện tử của công ty này phần lớn bị khóa, phần còn lại chủ yếu là các thiết bị bọc thép do Liên Xô, Đông Âu và Pháp sản xuất cũng như các xe thiết giáp Lazika và Didgori của Gruzia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại