Hàng trăm người thức trắng đêm thông tuyến đường sắt sau tai nạn

Đình Thức |

Hàng trăm công nhân cùng máy cẩu hạng nặng đã làm việc xuyên đêm để cẩu các toa tàu ra khỏi đường ray nhằm thông tuyến, đưa đường sắt Bắc Nam trở lại hoạt động trong thời gian sớm nhất.

Đến sáng 21/2, đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) vẫn chưa được thông tuyến sau vụ tai nạn giữa tàu SE2 và xe tải xảy ra vào chiều hôm trước.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong gồm lái xe, phụ xe tải và 1 phó tàu phụ trách an ninh.

Thi thể các nạn nhân được đội cứu hộ đưa ra ngoài vào khoảng 21h ngày 20/2 và đưa đến bệnh viện Trung ương Huế để làm thủ tục bàn giao cho gia đình.

Hàng trăm hành khách trên tàu SE2 được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trung chuyển bằng ô tô đến ga Huế để tiếp tục hành trình.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định do tài xế xe tải cố vượt qua đường ngang dân sinh dù tàu đến gần. Hộp đen của tàu đã được tìm thấy và cơ quan chức năng đang điều tra.

Vụ tai nạn đã khiến tuyến đường sắt Bắc Nam huyết mạch Quốc gia bị tắc. Để giải quyết hậu quả, hàng trăm công nhân đường sắt cùng các cơ quan chức năng và máy móc hạng nặng đã được huy động đến hiện trường.

Hàng trăm người thức trắng đêm thông tuyến đường sắt sau tai nạn - Ảnh 1.

Các lực lượng chức năng vẫn làm việc đến hơn 12h đêm để điều tra nguyên nhân. Việc khám nghiệm hiện trường đang được tiến hành khẩn trương cùng với việc đọc hộp đen để tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn sớm nhất.

Hàng trăm người thức trắng đêm thông tuyến đường sắt sau tai nạn - Ảnh 2.

Hàng trăm người thức trắng đêm thông tuyến đường sắt sau tai nạn - Ảnh 3.

Trong khi đó, các công nhân đường sắt làm việc cật lực để thông tuyến. Vụ tai nạn khiến 1 đoạn đường ray dài 75m bị hư hỏng nặng. Gần 200 công nhân đã được huy động làm việc xuyên đêm với mục đích đưa đường sắt Bắc Nam vào hoạt động trở lại sớm nhất.

Hàng trăm người thức trắng đêm thông tuyến đường sắt sau tai nạn - Ảnh 4.

Các toa tàu nặng hàng chục tấn nên việc đưa ra khỏi đường ray được làm vô cùng cẩn thận. Công nhân cho hay chỉ 1 sai sót nhỏ có thể dẫn đến hậu quả khó lường, thậm chí khiến vụ tai nạn trở nên nghiêm trọng hơn.

Hàng trăm người thức trắng đêm thông tuyến đường sắt sau tai nạn - Ảnh 5.

Hàng trăm người thức trắng đêm thông tuyến đường sắt sau tai nạn - Ảnh 6.

Máy cẩu nặng hàng chục tấn cũng được đưa đến hiện trường ngay trong đêm. Các lực lượng bắt đầu cẩu toa tàu ra khỏi đường ray khi đã hơn 12h. Thời điểm này không còn người dân theo dõi vụ việc nên các công nhân không bị phân tâm.

Hàng trăm người thức trắng đêm thông tuyến đường sắt sau tai nạn - Ảnh 7.

Hàng trăm người thức trắng đêm thông tuyến đường sắt sau tai nạn - Ảnh 8.

Các toa tàu được cẩu ra khỏi đường ray. Tuy nhiên, công việc này rất khó khăn nên đến sáng 21/2 vẫn chưa thể hoàn thành.

Hàng trăm người thức trắng đêm thông tuyến đường sắt sau tai nạn - Ảnh 9.

Chiếc xe tải trong vụ tai nạn bị biến dạng hoàn toàn không thể nhận ra.

Hàng trăm người thức trắng đêm thông tuyến đường sắt sau tai nạn - Ảnh 10.

Phóng viên các cơ quan báo chí cũng bám trụ tại hiện trường để đưa tin về sự việc suốt đêm 20/2.

Hàng trăm người thức trắng đêm thông tuyến đường sắt sau tai nạn - Ảnh 11.

Các vị khách trên tàu SE2 được nhân viên ngành đường sắt phát bánh mỳ phục vụ tại ga Huế để chờ tiếp tục hành trình.

Hàng trăm người thức trắng đêm thông tuyến đường sắt sau tai nạn - Ảnh 12.

Những vị khách nước ngoài ngồi chờ tàu ở ga Huế để tiếp tục chuyến đi ra Hà Nội.

Hàng trăm người thức trắng đêm thông tuyến đường sắt sau tai nạn - Ảnh 13.

Gia đình ông Vương Quốc Dũng (Hà Nội), hành khách trên chuyến tàu gặp nạn SE2 sau khi được lên tàu SE7 để tiếp tục về với gia đình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại