*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo ông Vũ Thanh Minh, Trưởng tàu SE2 gặp nạn, tàu đã kéo còi từ rất xa trước khi đến khu dân sinh. Tuy nhiên, chiếc xe tải vẫn cố vượt qua.
Những hành khách may mắn trên chuyến tàu SE2 gặp nạn tại xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã kể về chuyến đi bão táp sau tai nạn thảm khốc khiến 3 người chết.
Hàng trăm công nhân cùng máy cẩu hạng nặng đã làm việc xuyên đêm để cẩu các toa tàu ra khỏi đường ray nhằm thông tuyến, đưa đường sắt Bắc Nam trở lại hoạt động trong thời gian sớm nhất.
Vị trí xảy ra vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng ở Thừa Thiên Huế là đường ngang dân sinh nhưng không có rào chắn và trâu bò thường xuyên bị tàu đâm chết.
Vào lúc 14h40' ngày 20/2, đoàn tàu khách mang số hiệu SE2 do đầu máy 906 kéo đã va chạm với ôtô tải chở đá biển số 75C.
Chiều ngày 20/2, tại đường ngang dân sinh thuộc xã Lộc Thủy (Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), tàu hỏa tông vào xe tải ba cầu khiến đầu máy đứt rời và lật nghiêng khiến 3 người thiệt mạng.