Cô gái bị bắt vợ đến "tụt cả váy" ở ngay trung tâm chợ thị trấn Phù Yên

Hoàng Đan |

Mặc cho cô gái liên tục giãy giụa phản đối nhưng anh thanh niên và một số người giúp sức vẫn cố giữ chặt, ôm, kéo... đưa lên xe máy để "bắt vợ" ngay giữa trung tâm chợ thị trấn.

Mới đây, trên mạng xã hội facebook, một số đoạn clip ghi lại cảnh bắt vợ của đồng bào dân tộc Mông mà anh Đỗ Mạnh C. ghi lại ngay tại trung tâm chợ thị trấn Phù Yên (Sơn La) đã nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng.

Theo thông tin chia sẻ, đoạn clip được quay lại vào ngày 13/2/2017 và đây là "lần đầu tiên" trong 10 năm sống ở đây, anh mới gặp "một cảnh cướp vợ đích thực" theo phong tục của đồng bào người Mông.

Trong đoạn clip được quay, mặc cho cô gái với trang phục dân tộc liên tục giãy giụa, kêu la phản đối nhưng người thanh niên đi bắt vợ cùng sự giúp sức của 3 - 4 người đàn ông vẫn cố gắng giữ chặt tay, ôm, kéo, ép... đưa cô lên xe máy để đưa về nhà.

Cô gái bị bắt vợ đến tụt cả váy ở ngay trung tâm chợ thị trấn Phù Yên - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ clip.

Thậm chí, trong quá trình giằng, kéo bắt vợ của những người này còn khiến cho chiếc váy của cô gái mặc bên ngoài quần dài bị tụt ra.

Một số người bạn đi cùng cô cũng cố gắng giúp đỡ, ngăn lại việc "bắt vợ" này nhưng đều bị người đi cùng thanh niên kia ngăn cản.

Sau đó, dù bị người thanh niên và một số người đi cùng bắt ép được lên xe máy, đi ra đến đường phía ngoài chợ nhưng cô gái vẫn liên tục giãy giụa, không đồng ý.

Đã có rất đông người dân hiếu kỳ đứng xem xung quanh màn bắt vợ này nhưng chủ yếu chỉ xem, bình luận còn không có ai can ngăn hay có ý kiến với nhóm thanh niên này.

Cũng theo thông tin từ người quay đoạn clip thì giữa cô gái và người thanh niên có biết nhau, đang tìm hiểu nhưng cô gái không thích nên mới xảy ra việc bắt vợ này. Và khi bị bắt về, nếu trong vòng 3 ngày, cô gái bỏ về thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Trao đổi với chúng tôi, ông Cầm Văn Đông, Chánh văn phòng UBND huyện Phù Yên (Sơn La) xác nhận về hình ảnh cướp vợ xảy ra tại chợ trung tâm huyện.

Tuy nhiên, theo ông Đông, thời gian xảy ra sự việc trên có thể không phải là ngày 13/2 mà là trước đó.

"Hiện chúng tôi đã giao cho công an huyện trong đầu tuần này sẽ vào cuộc xác minh rõ sự việc và báo cáo", ông Đông nói.

Cũng theo Chánh văn phòng UBND huyện Phù Yên, tục lệ bắt vợ của đồng bào dân tộc Mông đã có từ lâu nên không dễ để xử lý.

Cô gái bị "bắt vợ" ở trung tâm chợ huyện (Nguồn: Facebook Đỗ Mạnh C.)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại