*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trước đó 2 nữ sinh đã tự nguyện rời khỏi trường theo 2 nam thanh niên.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, 2 nữ sinh lớp 8 ở xã Na Loi (Nghệ An) đã bị “bắt” về làm vợ theo tập tục địa phương.
Trong tháng cô hồn, việc duy trì nhà cửa sạch sẽ, sáng sủa sẽ giúp gia chủ đón thêm nhiều may mắn và thuận lợi hơn.
Tục bắt vợ ban đầu là nét đẹp truyền thống của đồng bào người Mông nhưng do sự thiếu hiểu biết, phong tục này đã bị các nam thanh niên biến tướng và tạo ra hình ảnh xấu.
Vừa qua, mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip một nam thanh niên ra sức kéo một thiếu nữ về nhà làm vợ, mặc cho cô gái cố gắng vùng vẫy, bỏ chạy. Sau đó, cán bộ công an xuất hiện, ngăn cản nam thanh niên và giúp đỡ cô gái.
Anh Nguyễn Duy, 23 tuổi, khách du lịch lần đầu đến với Hà Giang đã chứng kiến và quay lại toàn bộ sự việc thiếu nữ bị "bắt về làm vợ" khi du xuân.
Cảnh 3 trai bản thi nhau "bắt vợ" mặc lời van xin của cô gái trẻ khiến dư luận không khỏi xôn xao.
Cô gái với trang phục dân tộc liên tục giãy giụa, kêu la, nhưng vẫn bị người thanh niên được cho là đi "bắt vợ" cùng 3 - 4 người khác giữ chặt tay, ôm, kéo... ép lên xe máy.
Hai đoạn clip ghi lại cảnh nhiều nam thanh niên bắt các cô gái trẻ tuổi lên xe máy sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã gây xôn xao.
Nhà chức trách địa phương cho hay, nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ nhóm thanh niên xuống khu chợ chơi xảy ra mâu thuẫn.
Chủ tịch Hội phụ nữ xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên cho biết thông tin trên mạng xã hội về việc bắt nhầm vợ đã được "đặt cọc" là không chính xác.
Theo nhà văn Ngọc Hân, nhìn vào tục bắt vợ có thể thấy, quyền mưu cầu hạnh phúc của chàng trai nghèo được bảo vệ nhưng quyền lựa chọn hôn nhân chính đáng của cô gái lại bị chà đạp.
Tâm điểm