Người quay clip kể lại khoảnh khắc thiếu nữ Hà Giang bị "bắt về làm vợ" khi du xuân

Minh Nhân |

Anh Nguyễn Duy, 23 tuổi, khách du lịch lần đầu đến với Hà Giang đã chứng kiến và quay lại toàn bộ sự việc thiếu nữ bị "bắt về làm vợ" khi du xuân.

Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đang xác minh, làm rõ vụ một thiếu nữ bị "bắt vợ" theo hủ tục của người vùng cao. Được biết vụ việc xảy ra tại thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc vào ngày 7/2.

Đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội ngày 8/2, ghi lại cảnh cô gái trẻ bị một nam thanh niên ra sức kéo về nhà "làm vợ". Dù thiếu nữ cố gắng vùng vẫy, bỏ chạy, thanh niên vẫn đuổi theo, hòng đưa về bằng được. Sau đó, một cán bộ công an đã kịp thời xuất hiện, giữ nam thanh niên và giúp đỡ cô gái.

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Duy, 23 tuổi, trú tại Vinh, tỉnh Nghệ An, khách du lịch, đã chứng kiến, quay lại toàn bộ sự việc và đăng tải clip lên mạng xã hội.

Trao đổi với chúng tôi sáng 9/2, anh Duy cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 16h ngày 7/2 khi anh chạy từ cung đường Mã Pí Lèng xuống huyện Mèo Vạc. Thấy một đám đông khoảng 20 người tụ tập du xuân đầu năm mới, nghĩ rằng đang diễn ra lễ hội hay phong tục của người vùng cao, anh đã xuống xem.

Tại đây, anh chứng kiến một bé trai đang cố kéo một bé gái H'Mông ở giữa bãi đất trống về làm về làm vợ. Khi hỏi mọi người xung quanh, anh được biết đây là phong tục bắt vợ của người H'Mông.

"Bình thường, mình chỉ biết và được xem clip phong tục bắt vợ của người vùng cao trên mạng xã hội. Lần đầu tiên chứng kiến, mình đã rất bất ngờ", Duy kể nhiều người xung quanh đã có ý định can ngăn bé trai, nhưng đều được khuyên "đây là phong tục của họ, không được làm gì cả".

Clip: Cô gái xinh đẹp bị nam thanh niên vùng cao “bắt vợ” và màn giải cứu kịp thời của cán bộ công an

Khoảng 5 phút sau, chiến sĩ công an tên Ngọc Tuấn kịp thời có mặt, giải cứu bé gái khỏi "vòng vây". "Khi đó, mình mới biết đây là hủ tục bị biến tướng, không được phép. Do không hiểu tục lệ của người dân địa phương và không rõ trêu đùa hay bắt vợ thật, nên ban đầu, mình không dám can ngăn", Duy nói.

Đoạn clip được Duy đăng tải lên hội nhóm du lịch Hà Giang, cảnh báo mọi người về hủ tục bắt vợ bị bóp méo và biến tướng. Anh hi vọng, du khách khi chứng kiến hoàn cảnh tương tự, hãy mạnh dạn ngăn chặn và giúp đỡ các bé gái đáng thương.

"Mỗi dân tộc đều có văn hóa, phong tục riêng cần được tôn trọng. Nếu như phong tục bắt vợ có sự đồng thuận của hai bên trai - gái thì rất tuyệt vời. Nhưng càng về sau, nhiều phong tục bị biến tướng, làm mất nét đẹp. Mình hi vọng, chính quyền địa phương sẽ giải quyết được vấn đề này, để gìn giữ nét phong tục đẹp", Duy tâm sự.

Đây là lần đầu tiên Duy đến với Hà Giang, bắt đầu hành trình từ mùng 5 Tết, và cũng là lần đầu tiên được chứng kiến một trong những phong tục của người dân vùng cao.

Trước đó, lãnh đạo UBND xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho biết, bé trai "bắt vợ" hiện 16 tuổi, không phải người địa phương. Theo tìm hiểu, người này trú tại thôn Hấu Chua, xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc. Sau vụ việc, chính quyền xã Pả Vi đã mời gia đình 2 bên lên để làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo địa phương cũng cho biết hủ tục "bắt vợ" đã có từ xa xưa và chính quyền thời gian qua rất tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người dân không thực hiện hủ tục này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại