Yêu cầu kiểm tra tài sản của Thứ trưởng: "Thể hiện quyết tâm của người đứng đầu Đảng"

Hoàng Đan |

Theo ông Lê Như Tiến, việc Tổng Bí thư chỉ đạo kiểm tra tài sản "khủng" của Thứ trưởng Bộ Công thương thể hiện trách nhiệm, quyết tâm nói đi đôi với làm của người đứng đầu Đảng.

Ngày 16/2, Văn phòng Trung ương Đảng đã có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ thông tin báo chí phản ánh về tài sản của bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa 13 đã đánh giá cao chỉ đạo này của Tổng Bí thư.

Theo ông Tiến, chỉ đạo này không chỉ là của người đứng đầu Đảng mà còn là của người đứng đầu cơ quan phòng chống tham nhũng Trung ương.

"Thời gian qua, những vấn đề ở Bộ Công thương như việc của nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng hay vụ Trịnh Xuân Thanh... đã và đang được các cơ quan chức năng phanh phui và xử lý kiên quyết khiến dư luận rất quan tâm.

Vì thế, việc bà Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa và gia đình có khối tài sản lớn lên tới hàng trăm tỷ mà báo chí phản ánh trong thời gian gần đây cũng đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn.

Do đó, chỉ đạo của Tổng Bí thư, đồng thời là Trưởng ban Phòng chống tham nhũng Trung ương thể hiện sự kịp thời, đáp ứng mong mỏi của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Đồng thời, cũng cho thấy quyết tâm chính trị rất cao trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng và thể hiện trách nhiệm, nói đi đôi với làm của người đứng đầu Đảng", ông Tiến nói.

Cũng theo ông Tiến, sau chỉ đạo này của Tổng Bí thư, các cơ quan chức năng, nhất là Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần vào cuộc, làm rõ xem khối tài sản "khủng" của Thứ trưởng Thoa có từ đâu.

"Theo tôi, Ủy ban Kiểm tra Trung ương rồi Thanh tra Chính phủ cần phải vào cuộc làm rõ xem khối tài sản này của bà Thứ trưởng có phải từ nguồn tham nhũng, tiêu cực, lợi dụng chức vụ quyền hạn mà có hay không?

Nếu đúng thì cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật còn nếu không đúng thì cũng cần nêu rõ để dư luận xã hội nắm được", ông Tiến nêu.

Vị đại biểu Quốc hội khóa 13 đề nghị, ngoài các cơ quan của Đảng được Tổng Bí thư giao nhiệm vụ thì các cơ quan của Quốc hội với vai trò giám sát của mình cũng cần có sự phối hợp, tham gia kiểm tra, làm rõ việc này.

"Các Ủy ban như Tài chính Ngân sách, Kinh tế, Tư pháp, Pháp luật... của Quốc hội với vai trò giám sát cũng cần phối hợp với các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước để kiểm tra, làm rõ thông tin về khối tài sản của gia đình bà Thoa.

Việc làm như vậy sẽ tạo sự công khai, minh bạch và đạt kết quả kiểm tra cao nhất, trả lời các câu hỏi được cử tri, nhân dân đặt ra", ông Tiến đề xuất.

Trước đó, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng cho rằng, việc Tổng Bí thư chỉ đạo kiểm tra tài sản "khủng" của gia đình Thứ trưởng Thoa đáp ứng yêu cầu của đảng viên, nhân dân.

Ông Hương cũng cho rằng, các cơ quan, nhất là Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần làm rõ xem khối tài sản này từ đâu mà có và tại sao có tài sản lớn như vậy mà bà Thoa vẫn được đề bạt, giới thiệu, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công thương?.

Đại diện Bộ Công Thương cho biết, Bộ đã nhận được văn bản ngày 16/2/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc làm rõ thông tin báo nêu về tài sản của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa.

"Ban cán sự đảng Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan hữu quan để thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và kịp thời ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư", Bộ Công Thương nêu rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại