CLIP ẤN TƯỢNG: Góc nhìn khác lạ về nghĩa địa máy bay lớn nhất thế giới

Đức Anh |

Khu cải tạo và bảo dưỡng máy bay số 309 tại căn cứ không quân Davis-Monthan là nơi lưu trữ hơn 4.400 máy bay các loại. Nơi đây còn được biết đến là nghĩa địa máy bay lớn nhất TG.

Nhắc đến "nghĩa địa", người ta thường liên tưởng tới những cảnh tượng hoang tàn. Tuy nhiên, với góc quay độc đáo và kỹ thuật xử lý thời gian đặc biệt, đoạn video dưới đây lại cho người xem một cái nhìn tương đối khác lạ về nơi này.

Khu cải tạo và bảo dưỡng máy bay số 309 (AMARG) tọa lạc tại căn cứ không quân Davis-Monthan, bang Arizona. Đây là nơi "yên nghỉ" của hơn 4.400 máy bay các loại, đưa nó trở thành nghĩa địa máy bay lớn nhất thế giới.

CLIP ẤN TƯỢNG: Góc nhìn khác lạ về nghĩa địa máy bay lớn nhất thế giới - Ảnh 2.

Quang cảnh khu nghĩa địa nhìn từ trên cao.

AMARG được thành lập vào năm 1946, sau khi Thế chiến II vừa kết thúc. Khu vực này được chọn làm nơi lưu trữ máy bay B-29 và C-47 đã hết tuổi thọ hoạt động.

Ban đầu AMARG được chỉ định làm nơi lưu trữ máy bay cũ của Bộ Quốc phòng và Cảnh sát Biển Mỹ. Trong những năm gần đây, khu vực này dần trở thành nơi lưu trữ máy bay duy nhất của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng vũ trang của Mỹ.

CLIP ẤN TƯỢNG: Góc nhìn khác lạ về nghĩa địa máy bay lớn nhất thế giới - Ảnh 3.

Bầu trời đêm tại nghĩa địa máy bay.

AMARG có diện tích khoảng 11 km2. Khoảng 550 nhân viên làm việc tại đây. Các loại máy bay đưa đến khu này được phân loại thành 4 dạng.

- Dạng bảo quản dài hạn: các máy bay được giữ nguyên vẹn để có thể tái sử dụng trong tương lai.

- Dạng cải tạo: các máy bay được bảo quản để lấy phụ tùng thay thế cho các máy bay khác.

- Dạng dừng bay: các loại máy bay được bảo quản nguyên vẹn với chu kỳ ngắn hơn so với dài hạn.

- Cuối cùng là dạng dư thừa có thể bán một phần hoặc toàn bộ.

Trước khi đưa vào bảo quản, các máy bay được tháo vũ khí, ghế phóng và các phần cứng quan trọng khác. Máy bay của hải quân được xử lý kỹ lưỡng để loại bỏ tàn dư của môi trường nước mặn. Máy bay được phủ một lớp sơn đặc biệt để tránh bụi bẩn, nhiệt độ, ánh sánh mặt trời.

Sau khi hoàn tất các bước nói trên, máy bay được kéo đến khu vực lưu trữ chỉ định trước đó. Mỗi 1 USD chi ra để duy trì hoạt động tại cơ sở này nhằm tận dụng phụ tùng sẽ giúp chính phủ Mỹ tiết kiệm được 11 USD so với sản xuất mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại